ẢNH VÀ VIDEO

Ấm lòng những suất ăn khuya

18:39, 25/05/2021 (GMT+7)

ĐNO - Hơn 10 ngày nay, đều đặn hằng đêm, nhóm thiện nguyện Hiếu Hạnh, Chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng tổ chức nấu và phát hàng trăm suất ăn khuya cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch ở các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn thành phố. Mỗi suất ăn tuy giá trị không nhiều nhưng đã giúp các chiến sĩ công an, dân quân, đoàn viên, thanh niên thêm ấm lòng trong những đêm dài thực hiện nhiệm vụ.

Video: ÁNH DƯƠNG

Cứ khoảng 16 giờ chiều hằng ngày, tại con hẻm nhỏ trên đường Đỗ Quang (quận Thanh Khê), các thành viên trong nhóm thiện nguyện Hiếu Hạnh lại tập trung để bắt đầu nấu ăn. Ở góc này có người nhóm lửa, tại góc kia vài người sơ chế thực phẩm... Không ai bảo ai, tất cả đều tự giác bắt tay vào việc, lặng lẽ làm tốt phần việc của mình.

Trong suốt quá trình nấu và đi phát suất ăn, các thành viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, găng tay, sát khuẩn thường xuyên. Ảnh: L.P
Trong suốt quá trình nấu và đi phát suất ăn, các thành viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, găng tay, sát khuẩn thường xuyên. Ảnh: ÁNH DƯƠNG
Số lượng suất ăn tăng dần qua từng ngày khi mỗi ngày đều có thêm điểm chốt được lập. Ảnh: L.P
Số lượng suất ăn tăng dần khi mỗi ngày có thêm nhiều khu cách ly, phong tỏa, điểm chốt được thiết lập. Ảnh: ÁNH DƯƠNG
Để có kinh phí nấu và phát hàng trăm suất ăn mỗi đêm, các thành viên trong nhóm tích cực vận động, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, mạnh thường quân khắp nơi. Ảnh: L.P
Chi phí cho mỗi lần nấu ăn khoảng từ 5-6 triệu đồng tùy vào số lượng suất ăn. Trong ảnh: Các suất ăn thơm ngon, dinh dưỡng sẵn sàng đến với lực lượng tuyến đầu. Ảnh: ÁNH DƯƠNG
Mỗi suất ăn gồm thức ăn và nước uống. Thực đơn được nhóm thay đổi hằng ngày, như: cháo, cari bánh mỳ, súp chả, mỳ xíu, bánh cuốn, sữa bí đỏ, sâm bí đao,… Ảnh: L.P
Mỗi suất ăn gồm thức ăn và nước uống. Thực đơn được nhóm thay đổi hằng ngày, như: cháo, cà ri bánh mỳ, súp chả, mỳ xíu, bánh cuốn, sữa bí đỏ, sâm bí đao… Ảnh: ÁNH DƯƠNG
Vận chuyển các suất ăn lên xe để chở đến các điểm chốt chặn. Ảnh: L.P
Vận chuyển các suất ăn ra xe để chở đến các điểm chốt chặn. Ảnh: ÁNH DƯƠNG
Sau khi nấu và phân chia xong, các thành viên cùng nhau tỏa ra khắp các ngả đường, con phố để gửi những suất ăn nóng hổi, ngon lành đến tận tay lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn, giúp tiếp thêm sức lực cho lực lượng tuyến đầu, góp phần vào công tác phòng, chống, đẩy lùi Covid-19. Ảnh: L.P
Sau khi nấu và phân chia xong, các thành viên tỏa ra các ngả đường, con phố để gửi những suất ăn nóng hổi đến tận tay lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn, giúp tiếp thêm sức lực cho lực lượng tuyến đầu, góp phần vào công tác phòng, chống, đẩy lùi Covid-19. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

 ÁNH DƯƠNG

.