ASEAN+3 không chỉ đơn thuần là công xưởng của thế giới, mà còn là thị trường năng động và quan trọng bậc nhất, động lực phát triển của kinh tế toàn cầu.

Động lực từ tiêu dùng nội địa
ASEAN +3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) là khu vực dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự gián đoạn về nhu cầu từ các nền kinh tế phát triển. Các mức thuế quan do Mỹ áp đặt năm ngoái cũng có thể khiến các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của châu Á đối mặt với mối đe dọa hiện hữu khi người tiêu dùng tại nền kinh tế số 1 thế giới giảm chi tiêu.
Tuy vậy, theo Business Times, cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi. ASEAN+3 trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Đến năm 2022, khu vực này chiếm 28% tổng nhu cầu cuối cùng toàn cầu, vượt qua Mỹ với 26%. Hai thập kỷ trước, gần 1/3 lượng xuất khẩu của ASEAN+3 phục vụ nhu cầu cuối cùng sang Mỹ. Năm 2022, tỷ lệ này giảm xuống còn 20%, trong khi nhu cầu nội vùng đạt gần 30%. Nói cách khác, châu Á ngày càng tự sản xuất cho chính khu vực.
Trong đó, thị trường tiêu thụ nổi bật phải kể đến Trung Quốc, nơi đông dân số thứ hai thế giới với khoảng 1,4 tỷ người. Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu tại nền kinh tế lớn của thế giới, nhóm này khoảng 400 triệu người tiêu dùng, trở thành một động lực mạnh mẽ cho thị trường tiêu thụ.
Đơn cử, Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất thế giới, xét về tiêu thụ ô tô khi chiếm gần 1/3 doanh số bán xe toàn cầu, nhiều hơn cả thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cộng lại. Quốc gia châu Á này dẫn đầu thế giới về việc áp dụng xe điện, định hình lại chuỗi cung ứng ô tô từ pin đến chất bán dẫn. Trung Quốc cũng là nơi sinh sống của hơn 1/5 số người dùng điện thoại thông minh trên thế giới, gấp khoảng 4 lần thị phần tại Mỹ.
Các nền kinh tế châu Á đang đẩy mạnh tiêu dùng nội địa như động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu. Ông Lưu Hiền, chuyên gia phân tích thị trường, chia sẻ với Sputnik: “Sau một thời gian tái cấu trúc, chuỗi cung ứng tại ASEAN+3 hiện linh hoạt hơn, giúp khu vực giảm mức độ phụ thuộc vào một số thị trường hoặc tuyến cung ứng đơn lẻ, qua đó hạn chế rủi ro gián đoạn thương mại”.
Thị trường ASEAN+3 đại diện cho 28% dân số thế giới với 2,28 tỷ người, tổng GDP danh nghĩa khoảng 29.330 tỷ USD, tương đương 25,77% GDP toàn cầu, theo Freemalaysiatoday.
Quan hệ kinh tế tương hỗ
Business Times cho hay, Nhật Bản xuất khẩu phụ tùng ô tô sang Trung Quốc nhiều hơn gấp 4 lần so với Mỹ và EU cộng lại. Gần một nửa lượng xuất khẩu hàng trung gian điện tử của ASEAN+3 hiện nay chảy sang Trung Quốc. Điều quan trọng, đây không phải là câu chuyện về sự phụ thuộc một chiều vào Trung Quốc. Mối quan hệ này là tương hỗ. Nhật Bản và Hàn Quốc cung cấp các nguyên liệu đầu vào công nghệ cao gồm thiết bị chip, màn hình, linh kiện chính xác và thiết bị vốn. ASEAN cung cấp năng lực sản xuất và lắp ráp trung gian.
ASEAN, với gần 700 triệu người tiêu dùng và tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh chóng, nổi lên như một thị trường lớn. ASEAN hiện là điểm đến quan trọng cho hàng hóa từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Chu kỳ kinh doanh của ASEAN+3 trở nên đồng bộ hơn với nhau so với phần còn lại của thế giới. Khu vực này xây dựng hệ thống mà trước đây chưa từng có: nhu cầu gắn bó chặt chẽ với khu vực, kết hợp quy mô thị trường vô song của Trung Quốc, sự đa dạng và năng động của ASEAN, cùng với sự tinh tế về công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc.