Thế giới

ASEAN sẽ triển khai hiệp định kỹ thuật số vào năm 2026

KIM OANH 10/10/2025 20:18

ĐNO - Hiệp định kỹ thuật số sẽ là hiệp định thương mại tự do của ASEAN, tập trung vào việc tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế số giữa các quốc gia thành viên bằng cách hài hòa các quy tắc về thương mại, dịch vụ và đổi mới kỹ thuật số.

techforgoodinstitute.jpg
Thị trường kỹ thuật số ASEAN là một trong những thị trường năng động nhất thế giới. Ảnh: Techforgoodinstitute

Theo Jakarta Post, Indonesia công bố kế hoạch ký kết và triển khai Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN (DEFA) vào năm tới, sáng kiến vốn được khởi động đàm phán trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Indonesia năm 2023.

Phát biểu tại buổi họp báo vào ngày 7/10, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, vòng đàm phán DEFA lần thứ 14 diễn ra tại Jakarta dự kiến đạt 70% kết quả trong các cuộc thảo luận về hiệp định.

Ông Airlangga Hartarto nhấn mạnh, dân số đông đảo khoảng 680 triệu người của ASEAN biến khu vực này thành “thị trường số năng động nhất thế giới”. Năm ngoái, nền kinh tế số của khu vực được định giá 263 tỷ USD và dự kiến tăng lên 1.000 tỷ USD vào năm 2030 và có khả năng tăng gấp đôi lên 2.000 tỷ USD với việc thực hiện DEFA.

Trong đó, Indonesia dẫn đầu nền kinh tế số của ASEAN vào năm 2024, với giá trị 90 tỷ USD và có thể tăng gấp ba lần lên 360 tỷ USD vào năm 2030, trong đó thương mại điện tử sẽ là lĩnh vực đóng góp lớn nhất với 150 tỷ USD.

Tuy nhiên, ông Airlangga Hartarto thừa nhận những thách thức trong quá trình đàm phán, bao gồm “các quy định khác nhau giữa các quốc gia cần được hài hòa” và khả năng hạn chế của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong việc mở rộng hoạt động xuyên biên giới.

Ông Airlangga cho biết thêm, ủy ban đàm phán đã đồng ý ưu tiên 5 phân khúc chính trong thỏa thuận: dịch vụ tài chính, duy trì lệnh tạm hoãn thương mại điện tử của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về việc không áp thuế hải quan đối với giao dịch điện tử xuyên biên giới, việc triển khai sản phẩm kỹ thuật số không phân biệt đối xử, quản lý cáp ngầm dưới biển và tính linh hoạt trong hệ thống thanh toán kỹ thuật số.

Tính đến tháng 8/2025, các cuộc đàm phán DEFA hoàn tất 93 vấn đề, chiếm khoảng 60% tổng số, bao gồm các vấn đề như bảo vệ dữ liệu cá nhân, hợp tác an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi, công bằng và hòa nhập kỹ thuật số cũng như hỗ trợ cho MSME.

Trước khi DEFA ra mắt, ASEAN tăng cường kết nối thanh toán thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về thanh toán xuyên biên giới khu vực giữa 5 quốc gia thành viên vào năm 2022. Thỏa thuận có sự tham gia của các ngân hàng trung ương Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia và Thái Lan, cho phép sử dụng mã QR để tạo thuận lợi cho giao dịch giữa các quốc gia và tạo ra hiệu ứng nhân rộng cho người dân và doanh nghiệp trên toàn khu vực...

Sáng kiến ​​thanh toán xuyên biên giới này cũng cho phép Indonesia mở rộng Mã phản hồi nhanh quốc tế theo tiêu chuẩn Indonesia (QRIS) sang một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Thái Lan, Malaysia và Singapore. Kế hoạch sẽ mở rộng, để cuối cùng có thể áp dụng cho Việt Nam, Lào và Campuchia, vì các quốc gia này đã tham gia sáng kiến ​​Kết nối thanh toán khu vực (RPC).

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
ASEAN sẽ triển khai hiệp định kỹ thuật số vào năm 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO