Tờ Alwathaq đánh giá cao bề dày thành tích của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục, đồng thời cảnh báo về thử thách từ Jordan trong trận khai màn VCK U23 châu Á 2026.
U23 Việt Nam đã chính thức có mặt tại Ả Rập Xê Út, sẵn sàng bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2026 với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Trong trận ra quân tại bảng A, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U23 Jordan, một đối thủ đầy duyên nợ. Trước thềm cuộc chạm trán này, truyền thông nước chủ nhà đã có những phân tích sâu sắc về vị thế của đại diện Đông Nam Á.
Tờ Alwathaq của Ả Rập Xê Út mới đây đã đăng tải bài viết nhìn lại lịch sử giải đấu, trong đó nhấn mạnh U23 Việt Nam là một đối thủ đáng gờm nhờ những cột mốc ấn tượng trong quá khứ. Cụ thể, trận khai mạc giữa Việt Nam và Jordan sẽ được tổ chức tại SVĐ King Abdullah Sports City Arena ở Jeddah vào thứ Ba (ngày 6/1) lúc 14h30 (giờ địa phương).
Theo thống kê từ Alwathaq, đây là lần thứ sáu U23 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết. Thành tích rực rỡ nhất chính là danh hiệu Á quân năm 2018 và gần nhất là lọt vào tứ kết năm 2024. Ngược lại, thành tích tốt nhất của Jordan là vị trí thứ ba vào năm 2013. Về lịch sử đối đầu, Jordan từng thắng 3-1 vào năm 2016, nhưng hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 0-0 trong lần gặp nhau gần nhất vào năm 2020.

Nhắc đến U23 Việt Nam là nhắc đến "cơn địa chấn" năm 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo. Dù khởi đầu bằng thất bại trước Hàn Quốc, đội bóng áo đỏ đã tạo nên hành trình kỳ diệu khi vượt qua Úc, cầm hòa Syria, rồi liên tiếp đánh bại các thế lực Tây Á là Iraq và Qatar trên chấm luân lưu để tiến vào chung kết.
Trận chung kết dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt được gọi tên "Thường Châu tuyết trắng" vẫn là một cột mốc lịch sử. Cú sút phạt thành bàn của Quang Hải vào lưới Uzbekistan không chỉ là một siêu phẩm mà còn là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của bóng đá Việt Nam. Những ký ức này hiện đang trở thành cú hích tinh thần cho lứa cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang hay Hiểu Minh trong hành trình sắp tới tại Ả Rập Xê Út.

Mặc dù được đánh giá cao về kinh nghiệm, HLV Kim Sang Sik hiện đang phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy thách thức. Tiền đạo Thanh Nhàn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, trong khi vị trí thủ môn đang có những biến động cần sự thay thế kịp thời. Trước giải đấu, toàn đội đã có chuyến tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với Syria để làm quen với khí hậu vùng Vịnh.
Phía bên kia chiến tuyến, U23 Jordan đang cho thấy sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Đại diện Tây Á vừa có những kết quả giao hữu khả quan khi cầm hòa đương kim vô địch Nhật Bản 1-1 và chia điểm 0-0 với Uzbekistan. Những kết quả này cho thấy Jordan là một tập thể có tổ chức tốt và khả năng phòng ngự kiên cường.

Trận đấu khai màn bảng A giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1. Đây được coi là trận đấu bản lề, quyết định lớn đến khả năng đi tiếp của cả hai đội trong một bảng đấu cạnh tranh khốc liệt.