ĐNO - Số người chết do cơn bão nhiệt đới Bualoi quét qua miền Trung Philippines và miền Nam Luzon tăng lên 11 người và nhiều người khác mất tích tính đến ngày 26/9, trong khi miền Bắc nước này vẫn đang khắc phục hậu quả sau ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

Theo Reuters, Bualoi là cơn bão nhiệt đới mới nhất trong chuỗi bão liên tiếp đe dọa khu vực châu Á, nối tiếp sau bão Ragasa đã làm gần 30 người thiệt mạng tại Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).
Bualoi với sức gió 110km/giờ, giật 140km/giờ đã tàn phá các đảo nhỏ ở miền Trung Philippines từ tối 25/9, gây mưa lớn, làm đổ cây cối và cột điện, mất điện, tốc mái nhà. Hơn 430 nghìn người phải sơ tán khỏi các ngôi làng dễ bị sạt lở đất và lũ lụt, trong đó có chân núi Mayon - một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất đất nước.
Tại các khu vực khác ở phía nam Luzon, các quan chức địa phương báo cáo mưa lớn và gió mạnh, mất điện, thiệt hại về mùa màng và cơ sở hạ tầng.
Bualoi cũng là cơn bão nhiệt đới thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.
Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Bualoi là hòn đảo nhỏ Biliran, nơi 8 người chết và 2 người mất tích, quan chức phụ trách thảm họa của tỉnh Biliran, Noel Lungay, nói với AFP qua điện thoại.
Ngoài ra, lũ lụt lan rộng và một số tuyến đường vẫn còn ngập nước vào sáng sớm 27/9, nhưng người dân sơ tán đang bắt đầu trở về nhà khi thời tiết cải thiện.
Đặc biệt, cơ quan chức năng địa phương cũng cho biết nhiều người thiệt mạng do cây đổ đè trúng và người dân mạo hiểm ra biển trước khi bão đổ bộ.
Thống đốc tỉnh Masbate, Ricardo Kho kêu gọi sự hỗ trợ ngay lập tức từ chính quyền trung ương, để dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục mạng lưới điện và mở cửa lại các cảng để có thể vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng.

Văn phòng Phòng thủ dân sự tại Manila (Philippines) cho biết, hiện còn 14 người vẫn mất tích trên khắp miền Trung Philippines, trong khi hơn 200 nghìn người vẫn đang ở trong các trung tâm sơ tán trên đường đi của cơn bão.
Bão Bualoi còn khiến hoạt động kinh tế của Philippines gần như tê liệt, khi Ngân hàng Trung ương Philippines phải tạm ngừng giao dịch tiền tệ trong ngày 26/9. Cạnh đó, thị trường chứng khoán và nhiều cơ quan chính phủ cũng đồng loạt đóng cửa.
Cơ quan khí tượng nhà nước Philippines cho biết Bualoi càn quét qua Biển Đông vào sáng 27/9 với sức gió bão lên tới 120km/giờ.
Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm, thường xuyên tấn công các khu vực dễ xảy ra thiên tai với hàng triệu người sinh sống.
Các nhà khoa học cảnh báo, bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới ấm lên vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.