Giữa bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa nền tảng, báo chí trong tiếp cận tuyên truyền hoạt động các hội, đoàn thể tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, giữ vững nhiệm vụ định hướng dư luận và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Không gian hoạt động được mở rộng từ khu vực trung tâm đến miền núi, hải đảo, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới phương thức triển khai, nâng cao tính kết nối và tăng hiệu quả chăm lo thanh thiếu nhi ở cơ sở.
Bên cạnh sự chủ động của tổ chức Đoàn, báo chí trên địa bàn thành phố góp phần quan trọng trong việc lan tỏa các phong trào thanh niên. Nhiều chương trình tình nguyện như “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Xuân yêu thương”, “Đông tình nguyện” được chuyển tải kịp thời đến độc giả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Sự đồng hành của báo chí không chỉ góp phần quảng bá hoạt động của Đoàn mà còn tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào, đóng góp cho cộng đồng.
Nhiều câu chuyện đẹp tạo dấu ấn trong lòng người dân, như hình ảnh các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân vùng núi khắc phục hậu quả thiên tai, hay những lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em khó khăn được phản ánh qua các phóng sự báo chí, truyền hình đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của xã hội.
Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, hiện nay, thanh niên có xu hướng tiếp cận thông tin nhanh, ngắn gọn, trực quan và có tính tương tác cao, vì vậy báo chí có thể tận dụng hiệu quả nền tảng số và mạng xã hội để truyền tải nội dung gần gũi, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm tính định hướng.

Trong hoạt động của phụ nữ thành phố, các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, hoạt động an sinh xã hội.
Qua từng trang báo, bản tin và phóng sự truyền hình, nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu được lan tỏa, góp phần tôn vinh giá trị tốt đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ mới.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cho biết, qua báo chí, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và những câu chuyện đẹp của phụ nữ Đà Nẵng được lan tỏa sâu rộng, tạo động lực để hội viên tích cực tham gia phong trào và đóng góp cho cộng đồng.
Báo chí cũng góp phần nâng cao nhận thức xã hội về bình đẳng giới, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, trách nhiệm, nhân ái và khát vọng vươn lên.
“Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tận dụng hiệu quả nền tảng số, đưa hoạt động hội đến gần hơn với hội viên và người dân.

Đồng thời hội mong muốn báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh các mô hình hiệu quả, những tấm gương phụ nữ, trẻ em tiêu biểu và các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, xây dựng xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững”, bà Hương chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tích cực truyền thông về hoạt động của hội. Nhờ đó, nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, những cách làm sáng tạo được xã hội ghi nhận và nhân rộng.
Đặc biệt, hội phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng và Báo Nông thôn ngày nay tổ chức các chuyên đề tuyên truyền về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn, giúp chính quyền địa phương và ngành chức năng nắm bắt kịp thời để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
“Sự đồng hành trách nhiệm của báo chí góp phần phát huy các giá trị tốt đẹp của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới”, ông Nguyễn Út chia sẻ.