Dấu ấn đà nẵng

.

Năm 2019, Đà Nẵng sẽ có bước tiến vượt bậc trên hành trình khẳng định vai trò quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn

Đà Nẵng là thành phố điển hình cho sự năng động, sáng tạo, phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ cũng như tận dụng tốt sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương trong suốt quá trình phát triển”

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG phát biểu tại buổi làm việc của Bộ Chính trị (khóa XII) với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 6-10-2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (ngày 13-12-2018)

Để Đà Nẵng phát triển một cách bền vững hơn nữa trong thời gian tới, kiến nghị Trung ương cần tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ cho thành phố Đà Nẵng, nhất là đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng cùng với thành phố Hồ Chí Minh để tạo đột phá trong quá trình phát triển. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sát cánh, đồng hành với thành phố Đà Nẵng, ủng hộ những chủ trương, quyết sách của Đà Nẵng”

 

Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN XUÂN PHÚC phát biểu tại buổi làm việc của Bộ Chính trị (khóa XII) với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 6-10-2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (ngày 13-12-2018)

Phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng hiện đại và thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc, lấy người dân làm trung tâm, trong đó chất lượng cuộc sống của người dân phải đạt ở mức cao. Để làm được điều đó, Đà Nẵng cần phải tập trung vào 3 trụ cột chính là: du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển”

 

Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN phát biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX (ngày 17-12-2018)

;
;
.
.
.
.
.