Cùng với việc bám sát địa bàn cơ sở, công an các xã miền núi đặc biệt chú trọng đến sự ủng hộ của già làng, người có uy tín trong công tác phòng, chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương được giữ vững, đảm bảo ổn định.

“Cánh tay nối dài” của công an xã
Ở thôn Gừng (xã Đông Giang), ai cũng kính trọng và tin tưởng già làng Clâu Nhím.
Không chỉ tham gia tổ hòa giải để giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong đời sống thường nhật, già làng Clâu Nhím còn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Mỗi khi trong thôn, trong làng xảy ra các vụ việc mâu thuẫn, già Clâu Nhím đều tích cực tham gia tuyên truyền, giải thích và hòa giải.
Cùng với đó, già Clâu Nhím còn vận động nhân dân đề cao cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên gặp gỡ, cảm hóa con em có biểu hiện hư hỏng; vận động nhân dân trong thôn thực hiện nếp sống lành mạnh, phát huy truyền thống văn hóa của người Cơ Tu, sống tình làng nghĩa xóm…
Trên địa bàn xã Đông Giang có 15 già làng và người có uy tín. Theo Công an xã Đông Giang, già làng, người có uy tín trên địa bàn đã phát huy vai trò của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền.
Bên cạnh đó, già làng, người có uy tín còn tích cực vận động nhân dân tham gia vào công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nổi bật là các phong trào xây dựng làng bản, dòng họ không có tội phạm, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
Thượng tá Trần Viết Bằng, Trưởng Công an xã Đông Giang cho biết, các già làng, người có uy tín đã giải quyết hơn 30 vụ việc tranh chấp đất giữa các hộ; phối hợp công an xã vận động, thu hồi hàng chục khẩu súng tự chế trong nhân dân và yêu cầu người dân cam kết không sử dụng súng tự chế hoặc súng săn để săn thú rừng…
Cùng với công tác phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín, Công an xã Đông Giang còn chú trọng đến việc củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Thời gian qua, bên cạnh phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, yêu cầu những hộ nhà ở kết hợp kinh doanh cam kết thực hiện bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy, ông Bùi Ngọc Điệp, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố A Duông (xã Đông Giang) còn tích cực trong công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tồn đọng trong nhân dân.
Ông Điệp đã vận động thu hồi được 16 khẩu súng các loại và 1 trái lựu đạn, 9 viên đạn. Ngoài ra, ông còn trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, không để dẫn đến mất an ninh trật tự tại địa bàn.
“Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là “cánh tay nối dài” của công an xã, trực tiếp nắm tình hình cơ sở để kịp thời đề xuất hướng giải quyết. Phần lớn thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là đồng bào Cơ Tu nên đã phát huy tốt vai trò hòa giải ở cơ sở, cùng tham gia với cảnh sát khu vực tuần tra kiểm soát và giải quyết các mâu thuẫn bộc phát trong đời sống nhân dân”, Thượng tá Trần Viết Bằng chia sẻ.
Dòng họ tự quản về an ninh trật tự
Ở một địa bàn gần 90% là cộng đồng dân tộc thiểu số Cơ Tu, Công an xã Sông Kôn xác định, ngoài lực lượng nòng cốt ở cơ sở, cần phải “cậy nhờ” già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Đặc biệt, Công an xã Sông Kôn đã rà soát và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, trong đó nổi bật là mô hình “Dòng họ Bhriu tự quản về an ninh trật tự” và người đi đầu trong thực hiện mô hình là già làng Bhriu Thiện.

Già làng Bhriu Thiện cho biết, xuất phát từ thực trạng địa phương còn tồn tại các vấn đề về an ninh trật tự như mâu thuẫn trong nội tộc gây mất đoàn kết, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tình trạng trộm cắp vặt…, già đã chủ động đề xuất xây dựng mô hình “Dòng họ Bhriu tự quản về an ninh trật tự” nhằm phát huy vai trò của gia tộc trong việc giáo dục, vận động con cháu tuân thủ pháp luật và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Được sự thống nhất trong dòng họ, già Bhriu Thiện trực tiếp biên soạn các nội quy, quy chế hoạt động của mô hình và phổ biến đến toàn thể thành viên trong tộc họ nắm, tham gia góp ý, điều chỉnh. Già còn tổ chức họp dòng họ, xây dựng quy ước, hương ước riêng… trong việc cam kết không vi phạm pháp luật, không để xảy ra mâu thuẫn, không để con, em mắc tệ nạn xã hội.
Từ khi thành lập đến nay, mô hình “Dòng họ Bhriu tự quản về an ninh trật tự” đạt được nhiều thành tích nổi bật, như: dòng họ không có người vi phạm pháp luật, không có người nghiện ma túy; các mâu thuẫn trong dòng họ được hòa giải thành công, không để kéo dài, phát sinh phức tạp; các thành viên gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới...
Đặc biệt, mô hình đã cung cấp cho lực lượng công an xã hàng trăm tin báo có giá trị, góp phần ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp, tham gia hòa giải, xử lý hơn 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Già còn vận động con cháu tham gia các tổ tuần tra, kiểm soát, đẩy đuổi các đối tượng khai thác lâm sản trái phép; phối hợp công an xã trực tiếp vận động người dân giao nộp nhiều loại vũ khí tự chế…
Theo Công an xã Sông Kôn, ngoài việc xây dựng dòng họ không vi phạm pháp luật, già Bhriu Thiện còn thường xuyên phối hợp với chi bộ, ban quản trị thôn xây dựng chính quyền cơ sở mạnh về mọi mặt, đặc biệt là giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm, không để xảy ra các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...