Nông nghiệp - Nông thôn

Bảo đảm nguồn cung thịt heo dịp cuối năm

VY DŨNG 06/12/2025 08:40

Sau đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, người dân lo ngại nguồn cung thịt heo tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng khi nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao. Các cơ quan chuyên môn khẩn trương, hỗ trợ tái đàn nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định dịp cuối năm.

Người dân nỗ lực tái đàn để kịp bán cuối năm. Ảnh: Q.V
Người dân nỗ lực tái đàn heo để kịp bán cuối năm. Ảnh: Q.V

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của thành phố. Thống kê đến ngày 26/11, tổng số gia súc bị chết và cuốn trôi là 1.869 con, trong đó đàn heo thiệt hại 1.599 con. Ngoài ra, hơn 212.000 con gia cầm và hơn 2.600 vật nuôi khác bị cuốn trôi; 74 tấn thức ăn chăn nuôi bị vùi lấp, hư hỏng, chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi ở nhiều địa phương bị phá hủy nặng nề.

Tổng thiệt hại toàn ngành ước tính hơn 33 tỷ đồng. Dù mức thiệt hại là đáng kể, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết số lượng heo bị chết và cuốn trôi không tác động lớn đến tổng nguồn cung thịt heo trên địa bàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng kéo dài của thiên tai kết hợp với dịch bệnh, cùng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sinh học, việc phục hồi đàn heo ở một số khu vực bị thiệt hại nặng có thể diễn ra chậm, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian ngắn.

Để tránh gián đoạn nguồn cung, ngay sau khi nước lũ rút, các cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, thu gom, chôn lấp đúng quy định đối với gia súc, gia cầm bị chết, phun hóa chất tiêu độc ở những vùng trũng thấp, khu vực ngập lụt kéo dài và các điểm có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố đã xuất cấp hơn 33.300 lít hóa chất để phục vụ Tháng tổng vệ sinh, khử trùng môi trường chăn nuôi.

Cùng với công tác khử trùng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu xuất hiện dấu hiệu bệnh truyền nhiễm. Người dân khi tái đàn được cán bộ thú y hướng dẫn chỉ sử dụng con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã được tiêm phòng đầy đủ và có giấy kiểm dịch theo quy định nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên địa bàn cũng chủ động siết chặt an toàn sinh học.

Đại diện Công ty CP Thái Việt Corporation, cơ sở Đại Chánh (xã Phú Thuận) cho biết đơn vị hiện duy trì quy mô 737 con, áp dụng mô hình chăn nuôi khép kín và tăng cường kiểm soát dịch bệnh. “Hằng tuần, chúng tôi gửi mẫu máu xét nghiệm tại phòng lab của công ty ở Điện Bàn. Chỉ những con heo đạt yêu cầu mới được đưa vào lưu thông hoặc xuất bán. An toàn sinh học luôn là ưu tiên hàng đầu”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Song song đó, lực lượng thú y được phân công về thôn, tổ dân phố để kiểm tra thực tế, hướng dẫn hộ chăn nuôi xử lý tiêu hủy động vật chết, vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất khử trùng, đồng thời tuyên truyền về mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ để giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Thành phố cũng triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi bị thiệt hại, giúp họ sớm khôi phục sản xuất. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật và sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, nhiều địa phương đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, 20 xã đã qua 21 ngày không phát sinh ca bệnh mới và đủ điều kiện công bố hết dịch. Các trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi cũng chủ động tái đàn, tăng sản lượng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết. Với tốc độ phục hồi hiện nay, nguồn cung thịt heo trên thị trường Đà Nẵng sẽ được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động giá mạnh vào cuối năm. Ngoài ra, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục duy trì kiểm dịch, tăng cường an toàn sinh học và hỗ trợ người chăn nuôi để ổn định chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của người dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bảo đảm nguồn cung thịt heo dịp cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO