ĐNO - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1/1 đến 4/1/2026) khiến giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào cao điểm, với lưu lượng phương tiện và du khách tăng mạnh. Trước tình hình đó, Công an thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ người dân và du khách đón năm mới an toàn, trọn vẹn.

Theo ghi nhận trong ngày đầu kỳ nghỉ, các tuyến đường như: Bạch Đằng, Trần Phú, 2/9, khu vực hai đầu cầu Rồng, cầu Sông Hàn, phố đi bộ, công viên APEC và các trung tâm thương mại lớn đều đông đúc người và phương tiện.
Các tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa nhộn nhịp du khách di chuyển giữa khách sạn, bãi tắm và các điểm vui chơi.
Tại các tuyến đường dẫn lên Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, Núi Thần Tài, Hòa Phú Thành hay khu vực sân bay Đà Nẵng, mật độ phương tiện tăng rõ rệt so với ngày thường.
Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Đội phó Đội Tuyên truyền và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ; kết hợp giữa các chốt cố định và tổ tuần tra lưu động, tập trung mạnh kiểm soát nồng độ cồn, tốc độ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Chị Anna Lee, du khách đến từ Hàn Quốc, chia sẻ khi tham quan khu vực cầu Rồng: "Thành phố rất đông du khách nhưng giao thông khá trật tự, có cảnh sát điều tiết thường xuyên. Tôi cảm thấy yên tâm khi đi lại, nhất là vào buổi tối".
Theo Trung tá Nguyễn Thị Hoàng Oanh, trong các dịp lễ, Tết, những lỗi vi phạm phổ biến vẫn là nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ và dừng, đỗ xe sai quy định tại các khu vực đông người.
Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026, hệ thống trừ điểm Giấy phép lái xe chính thức vận hành, mọi vi phạm đều được cập nhật trực tiếp trên hệ thống, góp phần nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.
Song song kiểm tra trực tiếp, Đà Nẵng tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát và phạt nguội trên toàn thành phố. Nhiều tuyến đường, hầm chui và các cây cầu lớn được giám sát tự động, xử lý nghiêm các hành vi vượt đèn đỏ, đi sai làn, chạy quá tốc độ.
Các tổ công tác 911, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự cũng được tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự trong dịp lễ.
Bên cạnh đó, tình trạng xe dù, bến cóc và xe hợp đồng trá hình vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm.
Chị Lê Thị Thanh, hành khách thường xuyên đi tuyến Đà Nẵng - Huế, chia sẻ: “Tôi luôn chọn mua vé trong bến cho yên tâm. Xe dù giá rẻ hơn chút nhưng đi rất lo, nhất là lúc đông khách dịp lễ".
Trước thực trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phạt nguội qua camera, siết chặt quản lý phù hiệu kinh doanh vận tải, tổ chức các đợt ra quân “làm sạch bến cóc” tại các địa bàn trọng điểm như: Liên Chiểu, Cẩm Lệ và khu vực quanh bến xe Trung tâm.
Điều đáng ghi nhận là sau thời gian dài triển khai quyết liệt các chốt kiểm soát nồng độ cồn, nhận thức của người dân Đà Nẵng chuyển biến tích cực.
Việc chủ động gọi taxi, xe công nghệ, thuê lái xe hộ hoặc nhờ người thân đón về sau tiệc tùng ngày càng trở nên phổ biến. Anh Trần Minh Tuấn (trú quận Sơn Trà) cho biết: “Bây giờ ai cũng sợ bị phạt nặng và trừ điểm bằng lái nên đã uống là không dám lái. Tôi thường gọi Grab cho an tâm".
Tết Dương lịch là thời điểm khởi đầu cho năm mới. Giữ an toàn khi tham gia giao thông không chỉ chấp hành pháp luật, mà còn là cách mỗi người tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng văn minh, an toàn, đáng sống.