Báo động nạn trộm đột nhập phòng trọ

09/10/2013 08:05

Thời gian qua, nạn trộm cắp tại các phòng trọ đã đến mức báo động, cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an cũng như chính những người bị hại.

Tình trạng các phòng trọ sơ sài, người thuê mất cảnh giác, cộng thêm sự quản lý lỏng lẻo của các chủ trọ nên bọn tội phạm đã lợi dụng để đột nhập trộm cắp.

Tại các dãy trọ trên địa bàn thành phố, chỉ cần mất cảnh giác là có nguy cơ mất tài sản.
Tại các dãy trọ trên địa bàn thành phố, chỉ cần mất cảnh giác là có nguy cơ mất tài sản.

Sơ hở là mất

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hằng ngày, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tại các phòng trọ sinh viên, công nhân. Có những vụ được bị hại báo Công an, có những vụ do tài sản nhỏ nên không trình báo. Điển hình, trưa 27-9, chị Phạm Thị Hoàng H. (21 tuổi, quê Đắc Lắc, tạm trú tại dãy trọ thuộc tổ 37A, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) khóa cửa phòng đi chợ. Khi quay về, chị phát hiện cửa phòng mở toang, kiểm tra tài sản thì thấy mất một máy tính xách tay.

Mới đây, lúc 10 giờ ngày 1-10, chị Mai Thị Thùy T. (tạm trú tại một dãy trọ trên đường Phan Thanh) đóng cửa ra ngoài. Khi quay về thì phát hiện một đối tượng đột nhập trộm cắp máy tính xách tay trị giá 22 triệu đồng. Ngay lúc đó, chị T. tri hô và cùng quần chúng nhân dân bắt đối tượng giao cho Công an xử lý. Trước đó, vào giữa tháng 8-2013, phòng trọ của N.T.T (ngụ tỉnh Quảng Bình) và Trần Thị L. (ngụ tỉnh Đắc Lắc, tạm trú đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê) bị kẻ gian đột nhập lấy 2 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động Iphone 4 cùng 2 ví da trị giá hàng chục triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, phòng trọ của anh Nguyễn Hữu N. (sinh viên Trường ĐH Thể dục-Thể thao Đà Nẵng, tạm trú đường Nguyễn Huy Tưởng) bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập. Tuy nhiên, do cảnh giác nên anh N. không để tài sản trong phòng, bọn trộm không lấy được thứ gì.

Ngoài ra, theo phản ánh của nhiều công nhân, sinh viên tạm trú các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh (quận Liên Chiểu), Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn)..., tình trạng mất cắp diễn biến rất phức tạp. Nhiều người không những bị mất máy tính, điện thoại di động mà còn mất xe máy, khiến họ rất bất an, lo lắng.

Nâng cao cảnh giác

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 150.000 học sinh, sinh viên đang học tại các trường ĐH, CĐ, TCCN và hàng chục nghìn công nhân từ các tỉnh, thành phố khác đến lao động sinh sống. Để đáp ứng nhu cầu cho việc ăn ở, hàng nghìn nhà trọ cũng được hình thành. Trong khi đó, vì hám lợi nhuận nên các chủ nhà trọ chỉ xây phòng sơ sài, cổng tạm bợ. Nhiều dãy trọ xây cách xa chủ nhà, không có cổng ngõ. Hầu hết các chủ nhà trọ quản lý khá dễ dãi khiến tình trạng người lui tới các phòng trọ rất dễ dàng. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng phạm tội đã đến hoạt động trộm cắp. Một sinh viên tạm trú địa bàn quận Thanh Khê tâm sự: “Dãy trọ nhà em ở xa chủ nhà, lại không có cổng. Hằng ngày thấy người đến nhiều nhưng không biết đó là bạn bè của ai. Có nhiều người thấy đến cứ ngó liếng láo. Bọn em cũng một vài lần bị mất cắp tài sản nên rất cảnh giác”.

Trung tá Phan Ngọc Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Liên Chiểu, cho biết tình trạng mất cắp tại phòng trọ nguyên nhân do phòng trọ sơ sài, chủ nhà không quản lý chặt chẽ, người thuê trọ mất cảnh giác nên bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động. Tuy nhiên, theo Trung tá Phan Ngọc Dũng, tình trạng sinh viên, công nhân tự trộm cắp của nhau cũng rất phức tạp. Khi Công an vào cuộc điều tra thì thủ phạm chính là bạn của bị hại; có nhiều vụ, thủ phạm là láng giềng cùng dãy trọ. “Nhiều sinh viên, công nhân làm quen với nhau nhưng không biết lai lịch, gốc gác. Khi cho mượn xe thì người kia cắt riêng nguyên chùm chìa khóa (theo thói quen, nhiều người để chung chìa khóa xe và chìa khóa phòng với nhau). Khi có chìa khóa phòng của bạn, lợi dụng lúc bạn vắng thì mở cửa trộm cắp. Do đó, chính những người trong cuộc cần nâng cao cảnh giác”, Trung tá Dũng chia sẻ.

“Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến sinh viên, công nhân, chủ nhà trọ thì lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã lên danh sách, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản để quản lý, kịp thời bắt giữ khi các đối tượng này gây án”, Trung tá Dũng nói.

Được biết, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các quận, huyện vào cuộc quyết liệt nhằm đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Hy vọng khi cả xã hội chung tay đấu tranh, phòng ngừa thì sẽ giảm thiểu tình trạng trộm cắp.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Báo động nạn trộm đột nhập phòng trọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO