Sau chiến thắng 3-2 trước UAE, truyền thông Indonesia đồng loạt nhận định đoàn quân của HLV Kim Sang-sik là phiên bản U23 Việt Nam toàn diện và ổn định nhất lịch sử.
Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 không chỉ giúp Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử ghi tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục, mà còn tạo nên một cơn địa chấn trong giới truyền thông khu vực. Đặc biệt, báo chí Indonesia đã dành những lời tán dương không ngớt, đồng thời thực hiện các bài phân tích sâu sắc về sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang-sik.

Hàng loạt tờ báo lớn tại xứ sở vạn đảo như CNN Indonesia, Tribun News và Bola đã đưa ra những so sánh trực diện giữa thế hệ Thường Châu 2018 và lứa cầu thủ hiện tại. Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh trong bài phân tích: "U23 Việt Nam hiện tại đáng sợ hơn thời Park Hang-seo". Đây là một nhận định gây chú ý, bởi kỳ tích năm 2018 vốn được xem là chuẩn mực cao nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.
Theo phân tích của các chuyên gia Indonesia, nếu như ngôi Á quân năm 2018 là kết quả của một tinh thần quả cảm, lối chơi phòng ngự lùi sâu và có phần dựa vào may mắn ở các loạt sút luân lưu, thì phiên bản năm 2026 lại mang dáng dấp của một đội bóng cửa trên. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không còn chờ đợi sơ hở của đối thủ mà chủ động áp đặt lối chơi, duy trì cường độ cao và kiểm soát trận đấu một cách chủ động.
Lập luận về sức mạnh áp đảo của U23 Việt Nam được củng cố bằng những dữ liệu thống kê ấn tượng tại giải đấu năm nay:
Tờ Mureks bày tỏ sự thán phục trước tính bền vững của hệ thống mà ông Kim xây dựng: "Với tỷ lệ thắng 100% trong các giải chính thức, ông Kim Sang-sik đã chứng minh thành công của Việt Nam không phải là sự bùng nổ nhất thời mà là một quá trình ổn định dài hạn".
Không chỉ dừng lại ở kết quả tỉ số, các tờ báo như Tribun News và Bola còn đi sâu vào phân tích triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hàn Quốc. Họ gọi đây là "minh chứng cho phép thuật của HLV Kim", nhưng khẳng định cốt lõi nằm ở sự dẫn dắt điềm tĩnh và khoa học.
Tờ Bola nhận định: "Việt Nam đã tìm ra công thức thành công bằng cách kết hợp giữa việc phát triển bóng đá từ cơ sở và một hệ thống chiến thuật linh hoạt. Họ không còn là 'ngựa ô' gây bất ngờ, mà đã thực sự trở thành một thế lực đáng gờm, sẵn sàng thách thức các đại gia châu Á".
Sự đáng sợ mà truyền thông Indonesia nhắc đến còn xuất phát từ bảng thành tích đồ sộ mà lứa cầu thủ này đã tích lũy được trong thời gian ngắn: từ chức vô địch AFF Cup 2024, HCV SEA Games 33 cho đến danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Việc tiến vào bán kết U23 châu Á 2026 chỉ là mảnh ghép tiếp theo khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.
Hiện tại, sự kỳ vọng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đang lớn hơn bao giờ hết. Với phong độ hủy diệt và tâm lý tự tin, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội không chỉ lặp lại mà còn vượt qua kỳ tích Thường Châu để hướng tới ngôi vương châu Á và một suất tham dự Olympic.