ĐNO - Sau 7 tháng cải tạo, nâng cấp, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng “thay áo mới” với diện mạo khang trang, hiện đại. Từ các phòng trưng bày đến sân vườn đều được chỉnh trang đồng bộ, tạo ấn tượng cho du khách đến tham quan.

Dự án cải tạo, nâng cấp và sửa chữa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 11,5 tỷ đồng. Công trình được thi công từ tháng 5 đến 11/2025 nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, nâng cao chất lượng không gian trưng bày và phục vụ khách tham quan.
Đến nay, các hạng mục sửa chữa công trình như: chống thấm, chống nóng, sửa chữa mái, trần, hệ thống tường rào và cổng ngõ đã được hoàn thành. Việc xử lý đồng bộ giúp bảo đảm an toàn, tăng độ bền cho công trình và tạo sự hài hòa với kiến trúc đặc trưng của bảo tàng.
Một thay đổi dễ nhận thấy là cảnh quan sân vườn được mở rộng theo hướng thoáng và kết nối hơn. Bảo tàng bổ sung bể phun nước, lối đi mới và những khoảng dừng chân cho du khách ngắm cảnh, chụp ảnh. Mảng xanh được bố trí hợp lý, làm nổi bật các khối kiến trúc Pháp.
Song song đó, hệ thống kỹ thuật, nhất là ánh sáng được nâng cấp, điều chỉnh, giúp hiện vật được thể hiện mạch lạc, trực quan hơn. Nhà bán vé và các công trình phụ trợ được cải tạo, nâng cấp, tạo tính đồng bộ trong khối dịch vụ phục vụ khách.
Nhiều du khách, học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập tại bảo tàng đánh giá, sau thời gian cải tạo, nâng cấp, diện mạo mới của công trình khang trang, sạch đẹp và thuận tiện hơn.
Em Nguyễn Thanh Huyền, sinh viên Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho rằng các đường nét kiến trúc Pháp của công trình “được làm sáng” hơn sau cải tạo.
“Em rất ấn tượng với diện mạo mới của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Màu sắc và không gian sân trước bảo tàng có nhiều góc đẹp, dễ chụp ảnh. Em và các bạn đã ghi lại nhiều bức ảnh ưng ý tại đây”, Huyền chia sẻ.
Theo Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Lê Thị Thu Trang, đợt cải tạo lần này hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng bảo quản hiện vật và cải thiện trải nghiệm của khách tham quan.
Việc xử lý chống thấm, chống nóng cho hệ thống phòng trưng bày là hạng mục then chốt, giúp bảo đảm điều kiện môi trường ổn định, hạn chế tác động đến hiện vật.

Ngoài ra, khu sân vườn sau cải tạo thành một trong những điểm nhấn của dự án với không gian rộng, thoáng và nhiều vị trí check-in phục vụ du khách.
“Sau khi hoàn thành cải tạo, nhiều đơn vị chủ động liên hệ phối hợp để tổ chức các hoạt động phụ trợ, đồng hành cùng bảo tàng, góp phần tăng sức hút và trải nghiệm cho du khách”, bà Trang nói.
[VIDEO] - Diện mạo mới của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng:

