Thủy sản

Bảo vệ thủy sản nuôi trước mùa mưa bão

TRẦN TRÚC 20/09/2025 09:35

Trước mùa mưa bão 2025, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố chủ động thực hiện các biện pháp gia cố, bảo vệ ao đầm và lồng nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

29f336109fa314fd4db2.jpg
Các hộ nuôi cá nước ngọt ở Hòa Khương chủ động gia cố, bảo vệ ao hồ trước mùa mưa bão. Ảnh: TRẦN TRÚC

Gia cố ao hồ

Tại vùng nuôi cá nước ngọt Hòa Khương (xã Hòa Tiến), cùng với việc gia cố bảo vệ ao nuôi, nhiều hộ dân cũng tranh thủ thu hoạch sớm thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mùa mưa bão sắp đến.

Ông Đinh Hoài (thôn Phú Sơn 1) nuôi cá trê lai được hơn 10 năm với diện tích ao nuôi gần 3.000m2. Ông cho biết: “Trê lai là loại cá dễ nuôi nhất trong các loại cá nước ngọt. Mỗi vụ có thời gian nuôi trung bình từ 7 - 10 tháng. Vụ này tôi thả khoảng 80kg cá giống, đến nay đã được 6 tháng, trọng lượng của cá tuy chưa đạt tối đa như mong đợi nhưng tôi vẫn quyết định xuất bán nhằm tránh ảnh hưởng bởi thiên tai”.

Vùng nuôi cá Hòa Khương có trên 300 hộ nuôi cá nước ngọt các loại, với diện tích mặt nước hơn 62ha.

Trong khi đó, ông Ngô Dũng (xã Hà Nha) đang nuôi cá dìa với diện tích hơn 2.000m2, bày tỏ: “Trước mùa mưa bão, gia đình chủ động tăng sức đề kháng; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực ao nuôi, bảo đảm môi trường sống tốt cho cá. Nếu dự báo thời tiết có mưa bão lớn, khả năng xảy ra lũ lụt, tôi khẩn trương thu hoạch thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm. Tôi đã nạo vét kênh mương; đặt ống xả tràn; gia cố, sửa chữa hệ thống bờ ao, cống”.

991d096931cdba93e3dc (1)
Các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát lắp hệ thống xả nước để ứng phó mưa to. Ảnh: TRẦN TRÚC

Nằm dọc sông Cu Đê, vùng nuôi tôm Trường Định (thôn Trường Định, phường Hải Vân) có tổng diện tích hơn 30ha với 25 hộ nuôi. Ông Nguyễn Thành, Trưởng thôn Trường Định thông tin, với hai vụ nuôi mỗi năm, sản lượng xuất bán bình quân trong vùng đạt 40 tấn/năm.

“Với điều kiện đặc thù là vùng thường xuyên xảy ra lũ quét vào mùa mưa bão, vùng nuôi tôm nước lợ Trường Định không sản xuất từ tháng 9 đến 12 hằng năm. Chúng tôi luôn khuyến cáo bà con không mạo hiểm thả tôm giống vào thời điểm này, vì thời tiết ngày càng cực đoan và khắc nghiệt”, ông Thành nói.

Tại vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở xã ven biển Thăng Trường, ông Trần Thanh Thôi đã có kinh nghiệm hơn 24 năm trong nghề. Ông Thôi nuôi 4 hồ với tổng diện tích hơn 5.000m2. Vì nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát nên ông nuôi 3 vụ liên tiếp quanh năm.

Ông cho biết: “Bám sát diễn biến mưa bão, tôi đã hoàn thành gia cố lại bờ ao đầm, bổ sung khoáng chất tăng sức đề kháng cho tôm, tháo bạt che tránh gió tốc, tiến hành chạy quạt nước, sục khí liên tục, xử lý nước và lắp hệ thống xả nước mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao, đề phòng mưa to”.

Cũng theo các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, hàm lượng axit trong nước mưa nhiều, độ mặn, độ pH trong nước sẽ bị giảm đột ngột khi mưa lớn, nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời dễ dẫn đến nguy cơ tôm nuôi bị sốc môi trường nước và nhiễm bệnh. Do đó, bên cạnh gia cố bờ bao, ao đầm thì đảm bảo môi trường nước và dinh dưỡng cho tôm rất quan trọng.

86fdc8ca9c4622187b57.jpg
Người nuôi tôm thực hiện các biện pháp nhằm phòng tránh thiên tai. Ảnh: TRẦN TRÚC

Tuyên truyền, hướng dẫn hộ nuôi

Theo thống kê, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 8.290ha. Cụ thể, diện tích nuôi thủy sản nước lợ 3.133ha (nuôi tôm 2.673ha); nuôi cá lồng trên sông nước mặn, lợ (cá mú, cá dìa, hồng, chẽm) là 2.720 lồng (50 - 70m3/lồng). Diện tích nuôi thủy sản nước ngọt khoảng 5.157ha; trong đó diện tích nuôi hồ chứa là 3.890ha; diện tích thả nuôi ao đất khoảng 1.267ha.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 9 đến tháng 12/2025, thời tiết diễn biến theo hướng cực đoan, phức tạp; nguy cơ mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ dồn dập và không theo quy luật làm ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất.

Tại xã Thăng Trường, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của địa phương khoảng 268ha. Ông Nguyễn Xuân Cẩm, Trưởng phòng Kinh tế xã Thăng Trường cho hay, địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn chủ ao nuôi chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, hóa chất, nhiên liệu cần thiết. Đặc biệt, địa phương chú trọng công tác gia cố nhà cửa, cơ sở nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn; sơ tán lao động về nơi trú ẩn an toàn, đảm bảo không có thiệt hại về người.

Được biết, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng đã đề nghị UBND các xã, phường thực hiện tăng cường thông tin về tình hình thời tiết, cảnh báo, dự báo thiên tai, các bản tin thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi, phòng chống dịch bệnh thủy sản của cơ quan chức năng đến các chủ hộ nuôi trồng thủy sản để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình nuôi trồng thủy sản để có biện pháp chủ động ứng phó; khuyến cáo các cơ sở nuôi thủy sản trong ao nuôi ven sông, ao nuôi có nguy cơ bị ngập nước khi mưa bão, lồng bè nuôi thủy sản trên sông tiến hành thu hoạch toàn bộ hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm; tổ chức rà soát, dự kiến nhu cầu con giống thủy sản; hóa chất xử lý môi trường... phục vụ công tác phục hồi sản xuất thủy sản sau mưa bão nếu có.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bảo vệ thủy sản nuôi trước mùa mưa bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO