ĐNO - Nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng thường tăng cao khi trẻ quay trở lại trường học. Do đó, các trường mầm non trên địa bàn thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, chú trọng vệ sinh môi trường, khử khuẩn và theo dõi sức khỏe trẻ.

Tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường Hải Châu), công tác vệ sinh, phòng ngừa bệnh được nhà trường chú trọng. Cùng với hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhà trường thường xuyên tổng vệ sinh, làm sạch khuôn viên, phòng học, bảo đảm môi trường học tập luôn thoáng mát, sạch sẽ.

Anh Lê Minh Tuấn, phụ huynh học sinh chia sẻ, nhà trường bố trí máy sát khuẩn tay trước khu vực đón trẻ giúp phụ huynh thuận tiện nhắc nhở con hình thành thói quen vệ sinh tay ngay từ khi đến lớp.

Bà Đặng Huỳnh Thoại Nhi, nhân viên y tế Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ cho rằng, việc hình thành thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ cần được thực hiện thường xuyên, từ những việc đơn giản như rửa tay đúng cách, sử dụng đồ dùng riêng và giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày.
Ở lứa tuổi mầm non, trẻ chưa có ý thức đầy đủ về phòng, chống bệnh nên giáo viên và phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn để trẻ hình thành thói quen và duy trì lâu dài.


Tương tự, tại Trường Mầm non Hải Đường (phường Thanh Khê), nhà trường chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng ngay trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Theo đó, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, khử khuẩn phòng học, đồ dùng, đồ chơi; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Giáo viên cũng chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày, kịp thời thông báo cho phụ huynh khi phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học.
Các nội dung khuyến cáo được nhà trường cập nhật tại bảng thông báo, chia sẻ thường xuyên qua các nhóm Zalo, Facebook của trường để phụ huynh dễ theo dõi. Qua đó, phụ huynh có thêm thông tin để chủ động theo dõi sức khỏe trẻ tại nhà và phối hợp với nhà trường khi trẻ có dấu hiệu bất thường".
Bà Trương Thị Tố Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Đường

Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến cáo phụ huynh, người chăm sóc trẻ tại gia đình và giáo viên, nhân viên tại các nhóm trẻ, nhà trẻ, trường mẫu giáo thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn.

Trẻ và người chăm sóc trẻ cần rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, đặc biệt trước khi ăn, trước khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ; sau khi chăm sóc trẻ như thay tã, dọn vệ sinh; khi bàn tay bị vấy bẩn và sau khi chăm sóc, tiếp xúc với trẻ mắc bệnh.
Vệ sinh đồ chơi, vật dụng mà trẻ tiếp xúc; lau chùi sàn nhà và khu vực sinh hoạt của trẻ hằng ngày bằng nước, xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông dụng.
Trường hợp không có trẻ mắc bệnh, thực hiện khử khuẩn hằng tuần đối với đồ chơi, vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc; đồng thời lau chùi sàn nhà, khu vực sinh hoạt bằng dung dịch chloramin B, pha 1 muỗng cà phê bột trong 1 lít nước.
Khi có trẻ mắc bệnh, việc khử khuẩn cần được thực hiện hằng ngày trong 10-15 ngày. Dung dịch khử khuẩn được pha với tỷ lệ 5 muỗng cà phê bột chloramin B trong 1 lít nước. Đối với đồ chơi, vật dụng của trẻ mắc bệnh, cần khử khuẩn ngay sau khi trẻ sử dụng.
[VIDEO] - Chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các trường học: