Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

THÀNH CÔNG 30/07/2025 10:00

Đảm nhiệm sứ mệnh thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đặc biệt chú trọng yêu cầu làm chủ trang thiết bị kỹ thuật ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phức tạp trên biển.

Ban tổ chức hội thi kiểm tra chất lượng công tác bảo quản, kiểm sửa vũ khí trang bị trên tàu.Ảnh: NAM TRUNG
Ban tổ chức hội thi kiểm tra chất lượng công tác bảo quản, kiểm sửa vũ khí trang bị tại Hội thi. Ảnh: NAM TRUNG

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Duy trì thường niên và ngày càng đổi mới, hoàn thiện về các nội dung, Hội thi tàu, xuồng, xe tốt cấp Bộ Tư lệnh Vùng được Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt, phổ biến đến tất cả đơn vị trực thuộc.

Năm nay, hội thi diễn ra từ ngày 23-28/7, nội dung thi đối với lực lượng tàu mở rộng ở phần thi lý thuyết liên quan nhận thức công tác kỹ thuật, Điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, các nghị quyết lãnh đạo về hậu cần kỹ thuật, Cuộc vận động 50, hai khâu đột phá ngành kỹ thuật, quy định ngày kỹ thuật định kỳ, công tác xây dựng nền nếp chính quy và an toàn vệ sinh lao động.

Những nội dung này thường xuyên được cập nhật theo từng năm, đòi hỏi quá trình học tập, nắm bắt không ngừng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các tàu cảnh sát biển.

4(2).jpg
Thành viên các đội thi thực hành bảo quản, kiểm sửa vũ khí. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Ngoài ra, với phần thi chuyên ngành, các tàu cảnh sát biển dự thi phải trải qua nhiều nội dung liên quan đến tính năng kỹ chiến thuật, phương pháp vận hành, bảo quản khí tài điện tử của vũ khí, các nguyên lý hoạt động thiết bị hàng hải, thông tin radar, quan sát và vận hành máy móc, xử lý hỏng hóc, quản lý vật tư liên quan đến cơ điện.

Đối với xuồng và xe, nội dung thi liên quan đánh giá tình trạng kỹ thuật, khả năng hoạt động của vũ khí, máy móc; công tác bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ; quản lý, khai thác, xử lý hỏng hóc thông thường.

Các đội thi còn trải qua phần thi liên quan hệ thống biển bảng, sổ sách, nhận thức về điều lệ công tác kỹ thuật và các nội dung khác liên quan.

Đại úy Lê Như Hoàng (Thuyền trưởng Tàu CSB 9002 thuộc Hải đội 211, Hải đoàn 21) chia sẻ, hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ các đơn vị có cơ hội nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chỉ huy, quản lý, tác phong chỉ huy, điều hành của cán bộ tàu, ngành.

Cán bộ chiến sĩ tàu tiến hành sơn sữa hệ thống tời neo. Ảnh: TUẤN ANH
Công tác bảo trì, bảo dưỡng tàu, xuồng được duy trì thường xuyên nhằm phát huy tối đa hiệu quả phương tiện kỹ thuật. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

“Hội thi giúp đánh giá thực chất công tác tổ chức cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa, quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Những phần thể hiện của các thí sinh tại hội thi sẽ là cơ sở quan trọng đánh giá năng lực, trình độ, từ đó kịp thời khắc phục tồn tại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Tư lệnh Vùng và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong hoạt động nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ”, Đại úy Lê Như Hoàng chia sẻ.

Xây dựng đơn vị vững mạnh

Với gần 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng lực lượng hùng hậu hàng chục tàu cảnh sát biển, xuồng, xe, hội thi tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong Bộ Tư lệnh Vùng.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, Bộ Tư lệnh Vùng sẽ đánh giá toàn diện kết quả công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật; trình độ chỉ huy, quản lý của cán bộ tàu, ngành cũng như năng lực khai thác, vận hành trang bị của cán bộ, chiến sĩ thông qua hội thi.

Đây là cơ sở quan trọng để đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển và phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

Cán bộ chiến sĩ tham gia bảo quản hệ thống trang bị, máy móc trên tàu. Ảnh: TUÂN
Cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức ôn luyện, rèn kỹ năng làm chủ máy móc trang bị để tham gia hội thi. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Hoạt động không chỉ kiểm tra chuyên môn mà còn khơi dậy phong trào xây dựng tàu, xuồng, xe "chính quy, mẫu mực", nâng cao độ tin cậy, tính đồng bộ và khả năng làm chủ trang bị, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

"Bộ Tư lệnh Vùng đã nỗ lực làm tốt các điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất các mặt mạnh, yếu, từ đó rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện, công tác kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Vùng thời gian tới.

Chúng tôi kỳ vọng hội thi sẽ khơi dậy phong trào xây dựng tàu, xuồng, xe cảnh sát biển chính quy, mẫu mực. Qua đó nâng cao độ tin cậy, tính đồng bộ và khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc”, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO