Bất chấp cảnh báo từ FIFA về sai phạm nghiêm trọng trong việc làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch, LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn quyết định phục chức cho Tổng thư ký Azman.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mới sau quyết định phục chức cho Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman. Đáng chú ý, động thái này được thực hiện mà không thông qua ý kiến tham khảo từ FIFA, trong bối cảnh cuộc điều tra về vụ bê bối làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch vẫn đang diễn biến phức tạp.
Chủ tịch lâm thời của FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, khẳng định rằng tổ chức này không có nghĩa vụ phải hỏi ý kiến cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với các vấn đề nhân sự nội bộ. Phát biểu sau cuộc họp kín tại Petaling Jaya, ông Yusoff cho biết quy trình xử lý nội bộ của FAM vẫn đang tiếp diễn và trường hợp của ông Azman đã được giải quyết xong.

Trước đó, Ủy ban phúc thẩm FIFA đã giữ nguyên các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với FAM và nhóm cầu thủ liên quan. Các bằng chứng cho thấy giấy khai sinh dùng để chứng minh nguồn gốc của những cầu thủ này đã bị làm giả một cách tinh vi. Theo hồ sơ, ông bà của họ được khai sinh tại Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.
Phía FAM đưa ra lập luận rằng những sai sót trong hồ sơ chỉ là "sơ suất kỹ thuật" thay vì hành vi cố ý trục lợi. Cuộc điều tra nội bộ của liên đoàn này đã đưa ra kết luận minh oan cho Tổng thư ký Azman, dẫn đến việc ông được quay trở lại làm việc ngay lập tức. "Chúng tôi đã hoàn tất quy trình và hội đồng kỷ luật đã đưa ra phán quyết cuối cùng," ông Yusoff nhấn mạnh.

Tuy nhiên, quan điểm của FIFA hoàn toàn trái ngược. Cơ quan này mô tả đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về tính liêm chính trong bóng đá. FIFA chỉ trích gay gắt sự yếu kém trong khâu giám sát và xác minh tài liệu của FAM, đồng thời đặt ban lãnh đạo liên đoàn này vào tình trạng giám sát quốc tế đặc biệt.
Không chỉ dừng lại ở các án phạt thể thao, vụ việc đã chuyển sang hướng hình sự khi cảnh sát Malaysia đẩy nhanh tiến độ điều tra. Đến nay, hơn 40 báo cáo đã được lập và lời khai của ít nhất 7 quan chức cao cấp của FAM, bao gồm cả quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi, đã được thu thập.
Dù có những ý kiến cho rằng trách nhiệm thuộc về bộ phận quản lý đội tuyển quốc gia, ông Yusoff thừa nhận FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ tập trung quy trách nhiệm trực tiếp cho FAM. Diễn biến này cho thấy áp lực cực lớn đang đè nặng lên cơ quan quản lý bóng đá cao nhất Malaysia, khi cả uy tín quốc tế lẫn tính pháp lý trong nước đều đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, cảnh sát dự kiến sẽ tiếp tục làm việc với các bộ phận chuyên trách để làm rõ đường dây làm giả hồ sơ này. Tương lai của bóng đá Malaysia đang đứng trước thử thách lớn khi niềm tin của người hâm mộ và các tổ chức quốc tế đang sụt giảm nghiêm trọng sau những bê bối liên tiếp liên quan đến vấn đề nhập tịch cầu thủ.