Ủy ban điều tra độc lập chỉ ra hàng loạt sai phạm của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong quy trình nhập tịch 7 cầu thủ, dẫn đến án phạt nặng từ FIFA và yêu cầu cải tổ toàn diện.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc sau khi Ủy ban điều tra độc lập (ICC) công bố báo cáo, kết luận tổ chức này đã có những "thất bại nghiêm trọng" trong quy trình nhập tịch bảy cầu thủ.
Báo cáo do cựu Chánh án Tòa án Tối cao Tun Md Raus Sharif đứng đầu chỉ ra hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong khâu hành chính. Nhiều giấy tờ quan trọng dùng để chứng minh tư cách hợp lệ của các cầu thủ bị cho là thiếu xác thực và không có đủ bằng chứng hỗ trợ. Cơ chế kiểm tra và giám sát nội bộ của FAM cũng bị đánh giá là yếu kém, không thể phát hiện sai phạm trước khi hồ sơ được trình lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Trích dẫn từ báo cáo của ICC cho biết: “Ủy ban không thể xác định chính xác ai là người làm giả các giấy tờ. Nguyên nhân là công chứng viên từ chối hợp tác, trong khi các đại diện cầu thủ cũng không thể liên lạc dù đã nỗ lực tìm kiếm. Điều rõ ràng là FAM đã thất bại nghiêm trọng trong khâu giám sát, kiểm tra và kiểm soát hành chính, khiến vụ việc xảy ra mà không được phát hiện hoặc ngăn chặn kịp thời.”
Trước khi có kết luận từ ICC, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác đơn của FAM và bảy cầu thủ liên quan, bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Án phạt được giữ nguyên, theo đó FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và nhận án cấm thi đấu trong 12 tháng.
Sau phán quyết của FIFA, FAM đã thông báo về việc gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng giảm nhẹ các hình phạt. Tuy nhiên, những phát hiện mới nhất từ ICC có thể sẽ gây thêm bất lợi cho liên đoàn này.

Ủy ban điều tra độc lập đã đưa ra nhiều khuyến nghị mạnh mẽ cho FAM. Cụ thể, ICC yêu cầu FAM phải lập tức trình báo vụ việc lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tiến hành kỷ luật nội bộ đối với những cá nhân và bộ phận liên quan, đồng thời phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện bộ máy quản lý theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
Vụ việc này được xem là một trong những bê bối pháp lý nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia, đặt ra thách thức lớn đối với sự trong sạch và uy tín của FAM, đồng thời có thể ảnh hưởng sâu sắc đến định hướng phát triển của nền bóng đá nước này trong tương lai.