ĐNO - Trước diễn biến gia tăng của bệnh tay chân miệng, ngành y tế Đà Nẵng đẩy mạnh kiểm tra tại cơ sở nhằm kịp thời kiểm soát, không để dịch bùng phát.
.jpg)
Chú trọng kiểm soát từ cơ sở
Đoàn công tác do TS.BS Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn, vừa tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại phường Điện Bàn Đông và xã Thăng Trường.
Đoàn tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, giám sát ca bệnh, bảo đảm vật tư, hóa chất và hiệu quả truyền thông tại địa phương; hoạt động giám sát, phát hiện, xử lý ca bệnh; đồng thời đánh giá hiệu quả truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân.
Theo báo cáo, đến ngày 30/3, phường Điện Bàn Đông ghi nhận 27 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm trẻ từ 1 - 3 tuổi chiếm gần 89%, chủ yếu tại các khu dân cư đông, biến động lớn.
Tại xã Thăng Trường ghi nhận 12 ca mắc; số ca tăng nhanh theo từng tháng, từ không ghi nhận trong tháng 1 lên 9 ca trong tháng 3, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Các ca bệnh chủ yếu ở mức độ nhẹ, chưa xuất hiện ổ dịch lớn. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng vẫn hiện hữu nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống.

Đoàn cũng kiểm tra thực tế tại các trường mầm non, cơ sở nuôi dạy trẻ - những nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều đơn vị đã chủ động vệ sinh lớp học, khử khuẩn đồ chơi, theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày và phối hợp phụ huynh trong phát hiện sớm dấu hiệu bệnh.
TS.BS Trương Quang Bình đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh; đẩy mạnh truyền thông; tăng cường phối hợp liên ngành nhằm kiểm soát hiệu quả tình hình dịch.
Đồng thời, yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm kịp thời, chính xác; phát huy vai trò đầu mối của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, sẵn sàng ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp.
Theo CDC Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 483 ca mắc tại 59/93 xã, phường, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đã ghi nhận 1 ổ dịch, chưa có trường hợp tử vong.
Số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Riêng tuần 13 (cuối tháng 3) ghi nhận 86 trường hợp, mức cao nhất từ đầu năm đến nay; vượt đỉnh số ca mắc theo tuần của năm 2025 (80 ca) và cao hơn ngưỡng đường cong chuẩn 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025, không tính năm 2023).
Chủ động ứng phó, không để dịch tay chân miệng bùng phát
Ngành y tế cũng ghi nhận nhiều địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở. Tại phường Hòa Xuân, trạm y tế phường tăng cường kiểm tra, truyền thông phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các trường tiểu học, mầm non và cơ sở nuôi dạy trẻ.
Bà Nguyễn Thị Tiếng, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hòa Xuân, cho biết đơn vị đã phát tờ rơi tuyên truyền; hướng dẫn các cơ sở giáo dục vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, dụng cụ học tập... bằng dung dịch Chloramine B nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
“Qua kiểm tra, các trường học chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bệnh như yêu cầu học sinh, phụ huynh sát khuẩn trước và sau khi ra vào lớp; duy trì rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; tăng cường vệ sinh, khử khuẩn; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng bệnh trong phụ huynh và học sinh…”, bà Tiếng cho hay.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, cho biết đơn vị yêu cầu các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, phường tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch. Đồng thời, tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, nhất là nhóm trẻ gia đình và cơ sở tư thục.
Các cơ sở giáo dục được yêu cầu bảo đảm điều kiện vệ sinh như bố trí điểm rửa tay với xà phòng; vệ sinh lớp học, đồ chơi, bề mặt tiếp xúc ít nhất 2-3 lần mỗi tuần; hướng dẫn trẻ thực hành vệ sinh cá nhân; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong tuyên truyền và phát hiện sớm dấu hiệu bệnh.
Ngành y tế cũng tăng cường kiểm tra các khu vui chơi, dịch vụ dành cho trẻ em như nhà bóng, khu vui chơi trong nhà; yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn thường xuyên các dụng cụ, đồ chơi trước khi đưa vào sử dụng.
Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, yêu cầu thực hiện tốt phân luồng, phát hiện sớm, thu dung và điều trị kịp thời; hạn chế tối đa ca bệnh chuyển nặng và tử vong; đồng thời tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Theo CDC Đà Nẵng, công tác truyền thông giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống bệnh. Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp như rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống chín, vệ sinh môi trường, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Ngày 2/4, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng.
Trong đó, ngành y tế chủ trì theo dõi sát diễn biến dịch tễ, kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống phù hợp; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác điều trị, nâng cao năng lực xử lý ca bệnh nặng, giảm thiểu tử vong.
Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong quản lý sức khỏe học sinh; yêu cầu các cơ sở giáo dục, đặc biệt là mầm non, nhà trẻ, thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn, theo dõi sức khỏe và thông báo kịp thời khi phát hiện ca bệnh.
Các sở, ngành liên quan như Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi, trung tâm thương mại thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn định kỳ, bảo đảm an toàn cho trẻ em.
UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; tăng cường giám sát tại các cơ sở nuôi dạy trẻ, nhất là nhóm trẻ tư thục; phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.