ĐNO - Một nam bệnh nhân 36 tuổi vừa được Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cấp cứu và đặt stent sau khi nhập viện trong tình trạng đau ngực trái kéo dài, lan lên vai và cánh tay trái.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N.Đ.K (trú tại quận Ngũ Hành Sơn) có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị đều đặn. Thời điểm nhập viện, chỉ số huyết áp của anh chạm ngưỡng 230/120 mmHg, làm gia tăng tối đa nguy cơ xảy ra các biến chứng tim mạch nguy hiểm.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành đo điện tim, xét nghiệm máu, siêu âm tim và kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Dựa trên kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, anh K. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI).
Bệnh nhân được cấp cứu khẩn cấp, kiểm soát huyết áp và sử dụng thuốc chống huyết khối, sau đó nhanh chóng chuyển đến phòng can thiệp để chụp mạch vành, đặt stent tái thông mạch máu bị tắc. Sự can thiệp kịp thời này giúp hạn chế tối đa vùng cơ tim bị hoại tử, đồng thời bảo toàn chức năng tim.
Bác sĩ Đỗ Văn Tá, Đơn vị Cấp cứu (Bệnh viện 199) nhận định, nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Không ít trường hợp mắc bệnh khi chưa đầy 40 tuổi, liên quan chặt chẽ đến các yếu tố như tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, béo phì, căng thẳng kéo dài hoặc lối sống ít vận động.
Đáng báo động, nhiều người vẫn chủ quan không kiểm soát các yếu tố nguy cơ hoặc vô tình bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ban đầu của cơ thể.
“Nếu xuất hiện cơn đau tức ngực kéo dài trên 15-20 phút, lan lên vai hoặc cánh tay trái, đi kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc choáng váng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất có năng lực cấp cứu tim mạch”, bác sĩ Tá khuyến cáo.
Bệnh nhân tuyệt đối không nên tự lái xe hay tự ý uống thuốc giảm đau để theo dõi, bởi sự chậm trễ trong cấp cứu sẽ khiến vùng cơ tim tổn thương nghiêm trọng hơn và làm giảm cơ hội phục hồi.
Để chủ động phòng ngừa nguy cơ này, người trẻ cần kiểm soát tốt huyết áp, điều trị bệnh nền đều đặn, khám sức khỏe định kỳ, từ bỏ thuốc lá và duy trì thói quen vận động thể chất mỗi ngày.