Bệnh viện Đà Nẵng: Điểm sáng trong điều trị đột quỵ
TRÂM ANH - HỮU TRUNG•01/08/2025 10:22
ĐNO - Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống hơn 6.000 bệnh nhân bị đột quỵ mỗi năm nhờ hệ thống phản ứng nhanh, liên thông và chuẩn hóa. Hành trình tối ưu từng khâu chuyên môn cho đến công tác truyền thông và đào tạo cộng đồng, mở rộng mạng lưới vệ tinh... đưa nơi đây trở thành điểm sáng trong điều trị đột quỵ khu vực miền Trung.
Ảnh minh họa: AI- TRÂM ANH
Chạy đua từng phút giây
Giữa tháng 6, em T.B.C. (13 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) ngất xỉu khi đang tập văn nghệ tại trường. Cô bé được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết não nặng do dị dạng mạch máu não - một nguyên nhân đột quỵ thường bị bỏ sót ở trẻ em.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu mở sọ, lấy máu tụ và giải áp. Sau ca mổ đầu tiên, bệnh nhi tiếp tục được chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) và phát hiện túi phình phức tạp có nguy cơ tái xuất huyết. Ca can thiệp lần hai được thực hiện thành công. Sau gần hai tuần điều trị, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và được xuất viện.
Đây là một trong gần 17.000 ca đột quỵ được Bệnh viện Đà Nẵng điều trị thành công từ năm 2022 đến nay. Đằng sau những ca cứu sống bệnh nhân đột quy là cả một hệ thống phản ứng thần tốc, chuẩn hóa và kết nối liên thông - mô hình điều trị đột quỵ mà Bệnh viện Đà Nẵng đã bền bỉ xây dựng suốt nhiều năm qua.
Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, nhưng rất ít bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong thời gian vàng 6 giờ đầu.
Theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân, việc phát hiện và xử lý sớm là yếu tố then chốt để cứu sống bệnh nhân đột quỵ và hạn chế di chứng. Vì vậy, làm sao để rút ngắn từng phút trong chuỗi thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện đến lúc được can thiệp luôn là nỗi trăn trở thường trực của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây.
Bệnh viện Đà Nẵng đã rà soát và cải tiến toàn bộ quy trình điều trị đột quỵ. “Chúng tôi huy động tối đa nguồn lực điều trị đột quỵ. Mỗi ca đột quỵ là một báo động đỏ, và tất cả các khoa liên quan đều sẵn sàng vào cuộc ngay lập tức. Mỗi thành viên đều hiểu rõ quy trình, phối hợp theo cơ chế nhóm, không cần chờ mệnh lệnh, chỉ cần tín hiệu chuyên môn là lập tức kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh” - bác sĩ Lê Đức Nhân chia sẻ.
Phó Trưởng khoa Đột quỵ Dương Quang Hải cho biết thêm, quy trình điều trị cấp cứu tại bệnh viện được tối ưu từng khâu. Từ việc phát hiện ca bệnh nghi ngờ đột quỵ tại cộng đồng, gọi xe cấp cứu, đến lúc bệnh nhân vào bệnh viện, mọi thông tin đều được cập nhật nhanh chóng qua mạng lưới kết nối giữa Trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện tuyến dưới và đội phản ứng nhanh của Khoa Đột quỵ.
Các bác sĩ Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng đang theo dõi tình hình bệnh nhân.Các bác sĩ Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng đang theo dõi tình hình bệnh nhân.
“Ngay khi nhận thông tin có bệnh nhân đột quỵ, chúng tôi đã kích hoạt sẵn hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đội ngũ điều trị... để không mất một phút nào khi người bệnh đến” - bác sĩ Hải nói.
Nhờ vậy, Bệnh viện Đà Nẵng đã rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận và can thiệp cho bệnh nhân đột quỵ, cả ở trong và ngoài bệnh viện. “Nếu như trước năm 2016, thời gian từ lúc nhập viện đến khi tiêm thuốc tiêu sợi huyết (door-to-needle time) thường vượt 70 phút, thì đến nay, đã rút ngắn xuống dưới 30 phút” - bác sĩ Hải cho hay.
Các bác sĩ theo dõi quá trình hồi phục của bệnh nhân.
“
Nếu như trước năm 2016, thời gian từ lúc nhập viện đến khi tiêm thuốc tiêu sợi huyết (door-to-needle time) thường vượt 70 phút, thì đến nay đã rút ngắn xuống dưới 30 phút.
Phó Trưởng khoa Đột quỵ Dương Quang Hải
Mở rộng mạng lưới điều trị
Mỗi phút rút ngắn là một cơ hội hồi phục thêm cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bác sĩ Hải chia sẻ thì còn nhiều trường hợp đến viện khi đã quá giờ vàng vì người dân chưa nhận biết kịp triệu chứng, hoặc không biết gọi cấp cứu đúng cách.
Dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ theo thuật ngữ FAST – Hội đột quỵ Hoa Kỳ
Bác sĩ Lê Đức Nhân nhận định, tổn thương não xảy ra ngay từ thời điểm bệnh nhân bắt đầu bị đột quỵ, tức là hệ thống điều trị phải bắt đầu từ cộng đồng, từ lúc nhận biết triệu chứng.
“Do đó, chúng tôi tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Cùng với đó, bệnh viện cũng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế, trạm y tế để có thể phát hiện sớm và sơ cứu ban đầu” - bác sĩ Lê Đức Nhân nói.
Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các lớp cấp cứu đột quỵ ngoại viện.Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề "Điều trị toàn diện bệnh lý đột quỵ".
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Đà Nẵng đã đào tạo, hướng dẫn, kết nối liên viện với các đơn vị trong và ngoài thành phố, như Bệnh viện Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Gia Đình, Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện 199, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Đột quỵ là bệnh thần kinh nguy hiểm, có thể gây tử vong cao và để lại di chứng nếu không được chữa trị kịp thời.
Bệnh viện Đà Nẵng xác định cần xây dựng một hệ thống điều trị đột quỵ hoàn chỉnh, trong đó chú trọng phát triển các đơn vị vệ tinh đặt tại trung tâm y tế khu vực, không chỉ ở nội thành mà còn mở rộng đến vùng ven và miền núi. Từ định hướng này, bệnh viện đã tiến hành khảo sát hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn.
Trên cơ sở này, bác sĩ Lê Đức Nhân kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng hệ thống các đơn vị vệ tinh. Khi bệnh nhân đột quỵ được đưa đến điểm vệ tinh gần nhất, đội ngũ của Bệnh viện Đà Nẵng sẽ hỗ trợ ngay từ đầu tuyến thông qua hội chẩn trực tuyến, cử bác sĩ đến trực tiếp “cầm tay chỉ việc” hoặc sử dụng công nghệ truyền tải hình ảnh về để phối hợp xử lý song song.
“Thay vì phải chuyển bệnh nhân từ khu vực xa về trung tâm thành phố, mất nhiều thời gian và dễ bỏ lỡ “giờ vàng”, chúng tôi sẽ đưa kiến thức, thiết bị và con người đến gần bệnh nhân hơn. Rút ngắn thời gian cấp cứu, tăng khả năng sống và hồi phục là mục tiêu xuyên suốt. Đó cũng chính là định hướng sắp tới của chúng tôi: chủ động mang hệ thống y tế chất lượng cao đến gần người dân nhất có thể” - bác sĩ Lê Đức Nhân bày tỏ.
TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng (thứ tư, từ trái sang) đại diện thành phố Đà Nẵng nhận chứng nhận “Angels Region” do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) và Mạng lưới Angels trao tặng.
Chứng nhận “Angels Region” do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) và Mạng lưới Angels trao tặng cho các khu vực đáp ứng đầy đủ tiêu chí toàn diện trong chăm sóc đột quỵ: nâng cao nhận thức cộng đồng, kết nối hiệu quả với hệ thống cấp cứu tiền viện (EMS), cải tiến quy trình điều trị nội viện và bảo đảm tính bền vững, khả năng mở rộng mạng lưới.
Bệnh viện Đà Nẵng cũng duy trì chứng nhận Diamond Status. Đây là cấp cao nhất trong hệ thống đánh giá Angels, với các chỉ số nổi bật gồm thời gian tiếp cận điều trị ngắn (door-to-needle time), tỷ lệ can thiệp tiêu sợi huyết và can thiệp mạch não cao, năng lực xử lý thành công các ca đột quỵ phức tạp...
Bài và ảnh: TRÂM ANH Video: HỮU TRUNG Thiết kế: TRÂM ANH
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.