Bệnh viện Đà Nẵng xử lý dị vật đường thở sau nhiều tháng ho kéo dài

09/06/2025 19:21

ĐNO - Bệnh viện Đà Nẵng vừa can thiệp thành công một trường hợp dị vật đường thở ở người lớn bằng kỹ thuật nội soi phế quản dưới gây mê. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn T. (53 tuổi, ngụ thành phố Huế), nhập viện trong tình trạng ho kéo dài hơn 5 tháng, kèm đàm nhiều và đau tức ngực.

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trao đổi chuyên môn trong quá trình điều trị.

Trước đó, người bệnh từng bị hóc xương cá trong bữa ăn nhưng không đi khám do triệu chứng không rõ ràng. Đến khi tình trạng ho kéo dài và diễn tiến nặng, ông đến cơ sở y tế địa phương thăm khám. Hình ảnh chụp CT ngực cho thấy dị vật dạng mảnh, kích thước khoảng 5mm, nằm tại phế quản trung gian phổi phải, cách chỗ chia đôi khí quản khoảng 32mm. Hình ảnh còn ghi nhận tình trạng dày thành phế quản, nút nhầy và xơ hóa trong phân thùy phổi.

Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp - Miễn dịch dị ứng thực hiện nội soi phế quản ống mềm dưới gây mê. Dị vật được xác định là một đốt xương cá sắc cạnh, kích thước khoảng 1,4 x 1,5cm, nằm giữa phế quản thùy giữa và thùy dưới phổi phải. Sau thủ thuật, người bệnh giảm rõ rệt triệu chứng, phổi thông khí tốt và đang hồi phục ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Thị Tâm, Phó Trưởng khoa Nội Hô hấp - Miễn dịch dị ứng, cho biết dị vật đường thở ở người trưởng thành thường khó phát hiện sớm vì biểu hiện mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp khác. “Nhiều trường hợp sau khi hóc dị vật không có biểu hiện rõ ràng nên chủ quan. Chỉ đến khi ho kéo dài, viêm phổi tái diễn hoặc có tổn thương phổi, họ mới đi khám, lúc này dị vật đã nằm lại quá lâu và gây hậu quả phức tạp”, bác sĩ Tâm chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh dị vật đường thở, người lớn cần hạn chế nói chuyện hoặc đùa giỡn trong lúc ăn, không ngậm các vật nhỏ như tăm, bút bi, kim băng. Với người cao tuổi, người có nguy cơ nuốt sặc nên ăn chậm, đúng tư thế, có thể xay nhuyễn thức ăn nếu cần thiết. Trẻ em cần được giám sát khi ăn và tuyệt đối không để chơi với các vật nhỏ dễ nuốt. Khi có dấu hiệu nghẹt thở, ho sặc kéo dài, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể áp dụng thủ thuật Heimlich hoặc gọi cấp cứu 115.

TRÂM ANH

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bệnh viện Đà Nẵng xử lý dị vật đường thở sau nhiều tháng ho kéo dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO