Trong trận thua 1-4 trước U22 Malaysia tại SEA Games 33, đội trưởng Phetdavanh Somsanid của U22 Lào đã dính chấn thương gãy chân kinh hoàng sau một pha vào bóng và vẫn bị truất quyền thi đấu.
Phút 85 của trận đấu giữa U22 Lào và U22 Malaysia, trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn cản đợt phản công của đối thủ, đội trưởng Phetdavanh Somsanid đã có một pha vào bóng quyết liệt. Tuy nhiên, tình huống này đã dẫn đến một chấn thương kinh hoàng cho chính anh. Cầu thủ người Lào nằm sân với vẻ mặt đau đớn tột cùng, báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng.
Ngay sau khi các nhân viên y tế vào sân sơ cứu, một quyết định nghiệt ngã đã được đưa ra. Trọng tài xác định pha vào bóng của Phetdavanh Somsanid là phạm lỗi và rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Giữa cơn đau thể xác, đội trưởng U22 Lào phải rời sân trên cáng và bị truất quyền thi đấu.

Chiếc thẻ đỏ của đội trưởng càng khiến tình hình của U22 Lào trở nên tồi tệ. Thi đấu với 10 người trong những phút cuối, họ phải nhận thêm một bàn thua, khép lại trận đấu với thất bại đậm 1-4 trước U22 Malaysia. Kết quả này, cùng với trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên, đã chính thức chấm dứt hành trình của U22 Lào tại SEA Games 33.
U22 Lào trở thành đội tuyển đầu tiên phải nói lời chia tay giải đấu, thậm chí trước cả lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/12. Đây cũng là kỳ SEA Games thứ 9 liên tiếp môn bóng đá nam của Lào không thể vượt qua vòng bảng, một thống kê đáng buồn cho người hâm mộ nước này.
Theo thông tin ban đầu, chấn thương của Phetdavanh Somsanid rất nặng. Anh được chẩn đoán gãy cả xương chày và xương mác chân phải. Tình trạng này được so sánh với chấn thương mà cầu thủ Xuân Son từng gặp phải trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan.

Với loại chấn thương phức tạp này, đội trưởng U22 Lào được dự báo sẽ phải đối mặt với một quá trình hồi phục kéo dài, đặt ra dấu hỏi lớn cho sự nghiệp thi đấu trong tương lai. Thành tích tốt nhất của bóng đá Lào tại Đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn là lần vào bán kết năm 2009 trên sân nhà.
