ĐNO - Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng hoạt động phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đang thể hiện rõ vai trò “lá chắn thép” nơi tuyến đầu, kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với loại tội phạm nguy hiểm này, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch nghiệp vụ về phòng, chống ma túy và tội phạm, các đơn vị BĐBP thành phố đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.
Điển hình, vào lúc 10h30 ngày 29/1, tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê), Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Đồn Biên phòng Phú Lộc đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Long (SN 2000, trú phường Sơn Trà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi áo của đối tượng một gói ma túy đá (khoảng 5 gam) cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng tiếp tục thu giữ thêm 11 gói ma túy tổng hợp (khoảng 30 gam), một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 3 nỏ thủy tinh. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.
Trung tá Lê Trung Chính, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết vụ việc là kết quả của quá trình theo dõi, nắm địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ chặt chẽ, thể hiện quyết tâm không để tội phạm ma túy có “đất sống” trên địa bàn.
Trước đó, tại phường Ngũ Hành Sơn, Đồn Biên phòng Non Nước cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 2000) và Lê Mậu Hoàng (SN 1996, cùng trú tỉnh Quảng Trị) khi đang cất giấu 100 lọ tinh dầu nghi chứa chất ma túy.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được một người tên N.H.T.V chỉ đạo pha chế tinh dầu có chứa chất ma túy theo tỷ lệ nhất định, sau đó sang chiết vào các chai nhỏ để bán ra thị trường - một thủ đoạn mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với giới trẻ.
Trung tá Vũ Minh Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Non Nước nhận định: “Các đối tượng hiện nay không chỉ vận chuyển, tàng trữ ma túy theo cách truyền thống mà còn tìm cách ‘ngụy trang’ dưới nhiều hình thức mới như tinh dầu, thuốc lá điện tử… gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Điều này đòi hỏi lực lượng phải thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn mới để kịp thời đấu tranh hiệu quả".
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy
Theo thống kê của BĐBP thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã chủ trì, phối hợp xử lý 38 vụ với 59 đối tượng liên quan đến các loại tội phạm, trong đó chủ yếu là ma túy, vận chuyển hàng cấm, trộm cắp, cướp giật...
Riêng các đơn vị đã trực tiếp điều tra, xử lý ban đầu 23 vụ/34 đối tượng; trong đó có 19 vụ/27 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ tổng cộng 53 gam ma túy các loại cùng nhiều tang vật.
Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện 3 vụ/3 đối tượng vận chuyển chất độc, hàng cấm qua biên giới với tang vật gồm 968,4 gam thủy ngân và hơn 105 kg pháo hoa nổ.
Những con số này cho thấy áp lực không nhỏ đối với lực lượng biên phòng trong bối cảnh địa bàn ven biển, cửa ngõ giao thương ngày càng sôi động.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Tội phạm ma túy luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có xu hướng lợi dụng địa bàn ven biển, khu du lịch để hoạt động. Chúng tôi xác định đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; kiên quyết không để hình thành các tụ điểm, điểm nóng về ma túy trên địa bàn".
Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, thời gian tới, BĐBP thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, hải quan, chính quyền địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy và các thủ đoạn mới của tội phạm.