ĐNO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 69 quy định Danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 67 loài.

Danh mục loài ngoại lai xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 69 có 3 loài vi sinh vật, 36 loài động vật và 28 loài thực vật.
Tiêu chí xác định nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai theo thông tư gồm: khả năng xâm nhập của loài ngoại lai vào Việt Nam (xâm nhập tự nhiên, xâm nhập do con người); khả năng lan rộng của loài ngoại lai tại các vùng sinh thái (khả năng sinh sản và thiết lập quần thể, khả năng phát tán); khả năng gây hại của loài ngoại lai (gây hại đối với loài bản địa và hệ sinh thái, gây hại đối với kinh tế - xã hội).
Một số loài ngoại lai xâm hại khá phổ biến trong môi trường tự nhiên hiện nay như: ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cá rô phi đen, bèo tây (bèo lục bình, bèo Nhật Bản), cây cứt lợn (cỏ cứt heo), cây ngũ sắc (bông ổi), trinh nữ thân gỗ (mai dương)...
Theo thông tư, định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp tỉnh thực hiện điều tra loài ngoại lai xâm hại.