ĐNO - Ngày 17/9, tại xã Núi Thành, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo báo cáo, quán triệt chỉ thị, hướng dẫn từ Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 19/8/2022 Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã ban hành Nghị quyết số 399-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác tổ chức lực lượng giai đoạn 2021-2030. Trên tinh thần đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai sắp xếp, kiện toàn cơ quan, đơn vị theo đúng Nghị quyết 18-NQ/TW cùng các nghị quyết, kế hoạch có liên quan.
Đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng đã thành lập mới 3 tổ chức; sáp nhập và tổ chức lại 7 đơn vị; giải thể 1 tổ chức. Song song với đó, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bố trí cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phù hợp biểu biên chế, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo đủ quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện.
Hội nghị thống nhất: kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy là yêu cầu khách quan, gắn với mục tiêu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Vùng được đánh giá chặt chẽ, đồng bộ; các cấp ủy, chỉ huy đã ban hành kế hoạch, lộ trình phù hợp và triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, lề lối làm việc, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.
Sau sắp xếp, tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị đã tinh gọn, tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn bảo đảm chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Việc triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW tại Vùng Cảnh sát biển 2 đã đạt mục tiêu “Tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”, góp phần nâng cao sức chiến đấu, giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn tại vùng biển được phân công quản lý, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.