Tổng số tiền phạt của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tăng vọt lên 2,4 triệu RM do bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch và tình trạng bạo lực sân cỏ.
Bóng đá Malaysia đang trải qua cuộc khủng hoảng kỷ luật nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Theo báo cáo từ NST, tổng số tiền phạt mà các tổ chức bóng đá nước này phải gánh chịu trong năm 2025 đã vượt mốc 2,4 triệu ringgit Malaysia (gần 16 tỷ đồng). Đây là con số kỷ lục, phản ánh sự yếu kém trong công tác quản lý, gian lận giấy tờ và bạo lực khán đài.
Các quyết định kỷ luật được ban hành bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), FAM và Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Malaysia (MFL). So với các năm trước, mức phạt của năm 2025 đã tăng đột biến, cho thấy sự xuống dốc về tính chuyên nghiệp của nền bóng đá quốc gia này.
| Năm | Tổng tiền phạt (RM) |
|---|---|
| 2023 | 66.000 |
| 2024 | 186.000 |
| 2025 | Hơn 2.400.000 |
Vụ việc gây thiệt hại lớn nhất về cả tài chính lẫn danh tiếng liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch. FIFA đã chính thức phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu RM) vì hành vi nộp hồ sơ giả mạo.
Hệ quả trực tiếp là 7 tuyển thủ quốc gia bao gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado đều bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11.000 RM) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng.

Không chỉ dừng lại ở FIFA, AFC cũng áp đặt các án phạt bổ sung trị giá hơn 325.000 RM do vi phạm điều kiện tổ chức, hành vi không đúng mực của quan chức và thi đấu không đúng giờ. Các thực thể chịu ảnh hưởng bao gồm Johor Darul Ta’zim (JDT), Selangor, FAM và HLV của Kelana United.
Ở cấp độ quốc nội, bạo lực và sự cố tổ chức vẫn là bài toán chưa có lời giải:
Cựu tuyển thủ kiêm HLV trưởng Jamal Nasir nhận định rằng những con số này là minh chứng cho sự thất bại trong quản trị. Ông nhấn mạnh bóng đá Malaysia cần một cuộc cải tổ toàn diện từ liên đoàn đến các câu lạc bộ để khôi phục trách nhiệm giải trình.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng bày tỏ lo ngại về việc FAM đang có xu hướng đẩy trách nhiệm sang phía cảnh sát thay vì tự kiểm điểm nội bộ sau bê bối tài liệu giả. Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng này không chỉ gây thiệt hại về tiền bạc mà còn làm xói mòn niềm tin của các nhà tài trợ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bóng đá nước này trên trường quốc tế.