Sau án phạt từ FIFA vì gian lận giấy tờ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được khuyên không nên kháng cáo. Nếu chấp nhận, họ có thể bị xử thua Việt Nam và bị trừ 6 điểm.
Bóng đá Malaysia đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi FIFA ra án phạt nặng liên quan đến bê bối gian lận giấy tờ của bảy cầu thủ. Giữa lúc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), một ý kiến có trọng lượng từ trong nước đã lên tiếng khuyên tổ chức này nên chấp nhận án phạt.

Ông Husin Deraman, Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Kelantan (KAFA), cho rằng việc FAM theo đuổi vụ kiện là không phù hợp và có thể làm tổn hại thêm uy tín của bóng đá quốc gia. Ông tin rằng các lập luận của FIFA là vững chắc và cơ hội kháng cáo thành công gần như không có.
Trong một phát biểu trên tờ New Straits Times, ông Husin Deraman đã phân tích rõ quan điểm của mình: "Xét về tính chuyên nghiệp, lời khuyên của tôi là FAM không cần phải kháng cáo, vì họ không có cơ sở để kháng cáo. Nhìn vào các dữ kiện, đơn giản là không có bất kỳ cơ sở nào để trình lên CAS".
Quan điểm này nhấn mạnh rằng bằng chứng chống lại FAM và các cầu thủ liên quan là rất rõ ràng, khiến việc theo đuổi một vụ kiện pháp lý tốn kém trở nên vô ích và tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt hình ảnh.
Tuy nhiên, nếu FAM quyết định không kháng cáo và chấp nhận án phạt của FIFA, bóng đá Malaysia sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng về mặt thành tích. Cụ thể:
Hiện tại, án phạt mà FIFA đưa ra vẫn được giữ nguyên. FAM phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ trong số bảy người có liên quan cũng phải nộp phạt 2.000 franc và bị cấm thi đấu trong 12 tháng. FAM đang đứng trước một quyết định khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đội tuyển quốc gia.