Tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33 sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài, trong khi Malaysia nhận án phạt nặng từ FIFA vì gian lận cầu thủ nhập tịch.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games sau khi để thua Philippines trong trận chung kết tối 17/12, một trận đấu bị phủ bóng bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Sau 120 phút thi đấu không bàn thắng, các cô gái Việt Nam đã thất bại với tỷ số 5-6 trên chấm luân lưu.
Tâm điểm của sự tranh cãi đến ở phút 29, khi bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy bị từ chối do lỗi việt vị. Tuy nhiên, các góc quay chậm cho thấy Bích Thùy vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines khoảng 2 mét khi nhận đường chuyền từ Vạn Sự. Quyết định của trọng tài biên người Lào Phutsavan Chanthavong và trọng tài chính Durcau Rebecca đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận quốc tế.
Trên các diễn đàn bóng đá như Reddit Soccer, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là sai lầm chuyên môn không thể chấp nhận hoặc nghi ngờ có yếu tố tiêu cực. Thậm chí đã có những lời kêu gọi FIFA vào cuộc và đưa ra án phạt đối với tổ trọng tài điều khiển trận đấu.
Kết quả nghiệt ngã khiến các tuyển thủ không cầm được nước mắt. Hình ảnh đội trưởng Huỳnh Như, Trần Thị Thu và Bích Thùy bật khóc sau trận đấu đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Dù đã nỗ lực và chơi lấn lướt, tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận tấm huy chương Bạc, lỡ cơ hội giành HCV lần thứ 5 liên tiếp.
Trong khi bóng đá nữ để lại nhiều tiếc nuối, sự chú ý đang đổ dồn về trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan vào tối 18/12. Sức nóng của trận đấu đang lên đến đỉnh điểm, đặc biệt là tình trạng khan hiếm vé vào sân Rajamangala tại Bangkok.
Vé phát hành trực tuyến đã nhanh chóng được bán hết, và việc ban tổ chức không cấp vé đoàn cho các công ty du lịch khiến hàng ngàn cổ động viên Việt Nam có mặt tại Thái Lan gặp khó khăn. Với số lượng vé hạn chế ở khu vực dành cho đội khách, nhiều người hâm mộ đang đối mặt với nguy cơ phải xem trận đấu qua màn hình bên ngoài sân vận động.
Bên cạnh các đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả tích cực ở các mặt trận khác. Tại bộ môn Futsal nam, đội tuyển Việt Nam đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0 vào chiều 17/12. Bàn thắng duy nhất của Từ Minh Quang ở phút 11 cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Tú đã giúp thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương.
Ở cấp câu lạc bộ, CLB Nam Định đã có chiến thắng ấn tượng 4-1 ngay trên sân của Bangkok United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025-2026. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) tỏa sáng với một cú đúp, góp công lớn giúp đại diện V-League vươn lên dẫn đầu bảng B với 9 điểm và rộng cửa đi tiếp.
Một thông tin gây chấn động bóng đá khu vực là việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt nặng đối với đội tuyển Malaysia. Cụ thể, FIFA quyết định xử thua 0-3 cho Malaysia trong ba trận giao hữu quốc tế gặp Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.
Nguyên nhân được xác định là do hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ này có giấy tờ chứng minh nguồn gốc ông bà bị làm giả. Đáng chú ý, một trong số đó là Facundo Garces, cầu thủ từng ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Vụ việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả các giải đấu có sự tham gia của Malaysia.
Truyền thông Malaysia bày tỏ sự bi quan, cho rằng nền bóng đá nước này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng uy tín. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thành lập ủy ban điều tra và kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), nhưng khả năng thay đổi quyết định được cho là rất thấp.