ĐNO - Năng lượng gió và mặt trời cung cấp hơn 1/3 sản lượng điện của Brazil trong tháng 8/2025, đánh dấu tháng đầu tiên hai nguồn năng lượng tái tạo vượt qua ngưỡng này.

Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember cho thấy, nguồn năng lượng sạch chiếm 34% sản lượng điện của Brazil, đạt mức kỷ lục 19 terawatt giờ (TWh) mỗi tháng, đủ để cung cấp điện cho khoảng 119 triệu hộ gia đình trung bình trong một tháng. Brazil là quốc gia có diện tích lớn nhất khu vực Nam Mỹ với 8,5 triệu km2 và lớn thứ năm trên thế giới.
Như vậy, sản lượng năng lượng sạch của Brazil trong tháng 8/2025 vượt qua mức cao kỷ lục từng ghi nhận nhất trước đó là 18,6 TWh vào tháng 9 năm ngoái.
Ông Raul Miranda, Giám đốc chương trình toàn cầu của Ember tại Rio de Janeiro khẳng định: “Brazil cho thấy một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng có thể đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng bằng năng lượng mặt trời và gió. Đó là sự kết hợp hoàn hảo cho nguồn thủy điện của Brazil, giúp giảm bớt áp lực trong những năm hạn hán. Sự kết hợp đa dạng là chiến lược cơ bản để giải quyết các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu”.
Theo AP, với 48% trong tháng 8, là tháng thứ hai liên tiếp thủy điện cung cấp chưa đến một nửa sản lượng điện của Brazil.
Thêm vào đó, các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu chạy bằng khí đốt tự nhiên, than đá và dầu mỏ, chỉ chiếm 14% sản lượng điện, tương đương 7,8 TWh. Trong những năm hạn hán trước đây, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt để bù đắp sự thiếu hụt, như đạt 26% vào tháng 8/2021.
Như vậy, theo AP, năng lượng gió và mặt trời đang định hình lại cơ cấu năng lượng của Brazil khi chiếm 24% sản lượng điện của đất nước năm 2024, tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước đó. Trong đó, điện mặt trời tăng trưởng từ hơn 1% sản lượng điện năm 2019 lên 9,6% vào năm 2024, điện gió tăng từ 8,8% lên 15% trong cùng kỳ.
Ember cho biết, lượng khí thải của ngành điện Brazil đạt đỉnh vào năm 2014; đến năm 2024 giảm 31% mặc dù nhu cầu điện tăng 22% và giúp cắt giảm 45% sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch.
.jpg)
Ông Paulo Pedrosa, Chủ tịch của Abrace Energia, đại diện cho các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn kỳ vọng Brazil sẽ tiếp tục sử dụng nguồn năng lượng sạch, giá rẻ dồi dào để thúc đẩy sản lượng công nghiệp và khả năng cạnh tranh, đồng thời đóng góp vào quá trình khử cacbon toàn cầu.
Chuyên gia Ricardo Baitelo, điều phối viên dự án tại Viện Năng lượng và môi trường Brazil nhận định, cột mốc trên nhấn mạnh sự chuyển đổi của Brazil từ hệ thống điện gần như hoàn toàn dựa vào thủy điện sang hệ thống được xây dựng trên ba trụ cột chính: thủy điện, điện mặt trời và điện gió.
Brazil là quốc gia G20 duy nhất đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu tăng mạnh năng lượng tái tạo trong vòng 5 năm, như kỳ vọng tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc tại Dubai vào năm 2023.