Thế giới

Bước ngoặt về năng lượng tái tạo tại Australia

KIM OANH 24/10/2025 06:50

Năng lượng tái tạo, lần đầu tiên trong lịch sử, vượt qua than đá để trở thành nguồn cung cấp điện lớn nhất tại Australia vào tháng 9 vừa qua.

Trang trại gió ở bang Tasmania, Australia. Ảnh: Skynews

Australia là đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào phù hợp để phát triển năng lượng tái tạo. Những năm gần đây, Chính phủ Australia liên tục đầu tư, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo Guardian, sản lượng điện tạo ra từ năng lượng tái tạo hay năng lượng sạch gồm mặt trời và gió, cũng như từ thủy điện và sinh khối đạt 9,24 terawatt giờ (TWh), so với 8,8 TWh từ than đá vào tháng 9/2025.

Kết quả đó nhờ vào sự thúc đẩy bởi sản lượng điện mạnh mẽ từ các trang trại gió ở bang Tasmania (256 gigawatt giờ, GWh), các dự án năng lượng mặt trời trên khắp đất nước, cùng với sự sụt giảm sản lượng điện than từ các nhà máy điện cũ.

Cạnh đó, đầu tư vào công nghệ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, lưu trữ pin và lưới điện thông minh mang lại lợi nhuận ngày càng tăng, được hỗ trợ bởi các xu hướng chính sách và thị trường.

Australia hiện là thị trường lớn thứ ba thế giới về lưu trữ năng lượng pin quy mô lớn tính theo công suất, ước đạt 14 GW/37 GWh. Đây cũng là quốc gia đầu tiên vượt qua mốc 1 GWh công suất pin tiện ích trên một triệu dân, vượt xa Trung Quốc và Mỹ, mỗi nước có công suất dưới 400 megawatt trên 1 triệu dân.

WWF-Australia cho biết, quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đã và đang diễn ra ngoạn mục tại Australia, đặc biệt so với năm 2017, khi sản lượng điện tái tạo chỉ chiếm 17% tổng sản lượng điện của “xứ sở chuột túi”.

Điều này giúp giảm chi phí sinh hoạt, với trung bình mỗi hộ gia đình tại Australia tiết kiệm được khoảng 1.500 USD mỗi năm tiền điện, trong khi công suất 23 GW điện mặt trời trên mái nhà chiếm khoảng 25% tổng công suất điện đất nước.

Cạnh đó, rủi ro dự kiến đối với đa dạng sinh học, môi trường sống tự nhiên và hệ sinh thái sẽ thấp hơn tới 76% trong kịch bản chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng tái tạo.

Việc chuyển đổi sang một nền kinh tế Australia dựa trên năng lượng sạch có thể tăng thêm 100 tỷ USD giá trị và tạo ra hơn 400 nghìn việc làm xanh, đảm bảo an ninh năng lượng, cải thiện sức khỏe cộng đồng và đưa Australia đến gần hơn nền kinh tế xanh.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, chính phủ Australia công bố Quỹ Net Zero (phát thải ròng bằng 0) trị giá 5 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp nặng khử carbon, cũng như mở rộng quy mô các công nghệ phát thải thấp cần thiết, đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn nền kinh tế vào năm 2050.

Đặc biệt, kế hoạch tương lai sản xuất tại Australia trị giá 22,7 tỷ USD và nguồn tài trợ cho việc phát triển công nghệ sắt xanh, nhôm xanh và lưu trữ pin. Cơ quan kinh tế Net Zero sẽ hỗ trợ các khu vực, cộng đồng và người lao động trong việc quản lý tác động và chia sẻ lợi ích của nền kinh tế Net Zero.

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu của Australia, ông Chris Bowen chia sẻ, nước này từng ghi nhận đạt mức năng lượng tái tạo tối đa trong lưới điện, ở mức hơn 74% trong tháng 11 năm ngoái, sau đó vượt lên 77% vào ngày 22/9, tiếp tục phá kỷ lục để đạt 78,6% vào ngày 11/10 vừa qua. Do đó, ông Chris Bowen khẳng định, Australia đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tạo ra 82% năng lượng của đất nước từ các nguồn tái tạo vào năm 2030, tiến đến giảm phát thải từ 62-70% vào năm 2035, theo PV magazine.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bước ngoặt về năng lượng tái tạo tại Australia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO