Chính trị

Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cần nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động

NGỌC PHÚ 13/12/2025 11:25

ĐNO - Sáng 13/12, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, các cấp Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xem đây là nhiệm vụ then chốt để thu hút và gắn kết người lao động với tổ chức Công đoàn.

anh THANG CD
Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thành ủy biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn thành phố trong việc chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững môi trường lao động hài hòa, gắn kết người lao động với doanh nghiệp, đồng thời chăm lo an sinh xã hội bằng nhiều chương trình mang dấu ấn riêng, lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống nhân dân thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, Công đoàn thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân, người lao động về mục tiêu, định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng cùng với các chủ trương, nghị quyết đột phá của Trung ương.

Cùng với đó, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến trong quá trình lao động, sản xuất, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng hằng năm của thành phố trên 2 con số và nâng cao thu nhập bình quân đầu người, hướng đến năm 2030 đạt 8.500 USD/người.

Đặc biệt, công nhân, lao động thời đại mới phải là hạt nhân nòng cốt đi đầu để hình thành “công nhân số”, “lao động số”, khơi gợi và lan tỏa phong trào thi đua sáng tạo từ cơ sở, trong từng phân xưởng, nhà máy.

Do vậy, Công đoàn thành phố cần khuyến khích mạnh mẽ việc chủ động học tập, cập nhật và ứng dụng công nghệ trong công nhân, người lao động.

Cùng với các ngành, các cấp xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao, tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhất là xây dựng nguồn nhân lực cho khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế của thành phố.

Tổ chức Công đoàn phát huy vai trò đồng hành hướng tới sự phát triển bền vững vì lợi ích của cả người lao động, doanh nghiệp và xã hội; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, gắn với đổi mới công nghệ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thúc đẩy các chương trình liên kết, hỗ trợ nâng cao kỹ năng cho công nhân trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

du.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bên phải) và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên trái) đến dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để xây dựng và phát triển thành phố, trước hết Đà Nẵng phải là nơi yên bình, an toàn cho mọi người dân, mọi gia đình; thật sự là điểm đến hấp dẫn, ổn định cho các nhà đầu tư và du khách.

Do vậy, các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp các ngành chức năng làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết tốt mâu thuẫn lao động, ngăn ngừa đình công trái pháp luật...

Các cấp Công đoàn thành phố tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xem đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia và gắn bó chặt chẽ với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn chủ động hơn nữa trong tham mưu, đề xuất các chính sách về tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở và phúc lợi xã hội.

Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chống hình thức và hành chính hóa trong hoạt động; chú trọng chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, thực sự hướng mạnh về cơ sở.

Công tác đào tạo cần bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, tâm huyết, năng động, sáng tạo; có uy tín, đoàn kết, quy tụ, thấu hiểu những nhu cầu chính đáng của đoàn viên, công nhân, người lao động; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng viên trong công nhân, lao động.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội với khí thế mạnh mẽ, quyết tâm vượt bậc, thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đề ra.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng chuẩn bị bước sang năm mới 2026 với nhiều đổi thay lớn lao của đất nước, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng Công đoàn thành phố bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với tâm thế tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và phát triển, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cần nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO