Thế giới

Campuchia - Philippines hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới

KIM OANH 09/09/2025 18:01

ĐNO - Một trong những kết quả trọng tâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos từ ngày 7-9/9 là thỏa thuận hợp tác cảnh sát mở rộng giữa hai nước, nhằm giải quyết vấn nạn lừa đảo trực tuyến, buôn người cũng như các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

cam-phi.jpg
Tổng thống Philippines Marcos (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Phnom Pênh ngày 8/9/2025. Ảnh: Internet

Ngày 8/9 tại Phnôm Pênh (Campuchia), dưới sự chứng kiến ​​của Tổng thống Marcos và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai bên ký kết thỏa thuận sửa đổi Biên bản ghi nhớ (MoU) năm 2019 giữa Cảnh sát quốc gia Philippines và Cảnh sát quốc gia Campuchia.

Theo đó, bổ sung các lĩnh vực hợp tác mới vào văn bản hiện hành, bao gồm: nạn buôn người, buôn bán vũ khí và tội phạm mạng.

Theo Straits Times, trong cuộc họp báo chung, ông Marcos gọi thỏa thuận trên là bước tiến mới trong quan hệ Philippines - Campuchia. “Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng và khả năng phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc vào việc mở ra những hướng hợp tác mới. Chúng tôi đảm bảo rằng khu vực của chúng ta ít bị tổn thương hơn trước tác động của các yếu tố bất ổn bên ngoài”, Tổng thống Marcos nhấn mạnh.

Sự gia tăng của các trung tâm lừa đảo - các hoạt động lừa đảo có tổ chức thường do các tập đoàn Trung Quốc điều hành, gây ra nhiều thách thức cho Manila, Phnom Pênh và các nước láng giềng trong những năm gần đây. Những hoạt động này bao gồm lời giới thiệu về “việc nhẹ lương cao” khiến nhiều nạn nhân, chủ yếu từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á “sụp bẫy”.

Một khi bị buôn bán, nạn nhân bị mắc kẹt trong các khu nhà được canh gác và buộc phải làm việc nhiều giờ dưới sự giám sát. Mục tiêu là người nước ngoài thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến trên các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội.

Campuchia nổi lên như nút thắt quan trọng trong cơ sở hạ tầng tội phạm mạng, cùng với Lào và một số khu vực của Myanmar. Ít nhất 65 khu nhà ở lừa đảo trực tuyến được phát hiện trên khắp Campuchia. Bất chấp các cuộc trấn áp mạnh tay dẫn đến khoảng 2.700 vụ bắt giữ cho đến nay, các vụ lừa đảo trực tuyến, xuyên biên giới tại khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tiến sĩ Aries Arugay, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS - Yusof Ishak cho biết, các trung tâm lừa đảo là vấn đề cấp bách nhất mà Philippines và Campuchia cùng quan tâm. Cả hai nước đều là nơi có nhiều trung tâm lừa đảo qua mạng, đồng thời cũng có nhiều công dân trở thành nạn nhân của các hoạt động này.

Việc hợp tác này là bước tiến đáng hoan nghênh, và hy vọng có thể được theo đuổi ở cấp độ khu vực hơn.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, các tổ chức tội phạm lợi dụng lỗ hổng pháp lý và quản lý biên giới để biến Đông Nam Á thành trung tâm lừa đảo trực tuyến, gây ra tổn thất ước tính lên tới 37 tỷ USD/năm.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Campuchia - Philippines hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO