Chính phủ Campuchia đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, tấn công quyết liệt vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động trái phép trên khắp cả nước.
Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Campuchia, chỉ trong vòng vài tuần qua, hàng ngàn đối tượng có liên quan đến các đường dây lừa đảo công nghệ cao đã bị bắt giữ.
Từ đầu tháng 7, cảnh sát và các lực lượng chức năng Campuchia đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương, đặc biệt tại khu vực giáp biên giới với các nước, khu kinh tế đặc biệt và những nơi nghi ngờ có hoạt động của các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Chỉ trong tuần đầu tiên, lực lượng chức năng đã triệt phá hơn 30 địa điểm nghi là trung tâm điều hành lừa đảo, giải cứu hàng trăm người bị cưỡng bức lao động và bắt giữ hơn 3.000 nghi phạm, trong đó có cả công dân nước ngoài.
Các nhóm tội phạm sử dụng các tòa nhà văn phòng hoặc khách sạn cải trang thành “trung tâm công nghệ” hoặc “công ty dịch vụ quốc tế”, tuyển mộ người lao động rồi ép họ tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch và kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị và các cơ quan chức năng “phải vào cuộc một cách tổng lực và không khoan nhượng”.
Trong cuộc họp nội các mới nhất, ông Hun Manet nhấn mạnh: “Không thể để đất nước trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Những trung tâm lừa đảo này không chỉ gây tổn hại cho người dân và kinh tế Campuchia, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quốc tế của chúng ta”.
Ông cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Viễn thông và các tỉnh trưởng, yêu cầu phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin và hành động quyết liệt hơn nữa.
Một số tướng lĩnh cấp cao trong lực lượng cảnh sát và quân đội đã được cử xuống các địa bàn nóng để trực tiếp chỉ huy chiến dịch.
Campuchia cũng đang tích cực phối hợp với Interpol và các quốc gia có công dân là nạn nhân hoặc nghi phạm trong các vụ lừa đảo để truy vết dòng tiền, triệt phá mạng lưới, đồng thời hồi hương các nạn nhân bị buộc tham gia các hoạt động phi pháp.
Một số quốc gia đã cử lực lượng hỗ trợ xác minh danh tính và điều tra mở rộng tại chỗ.
Tuy vậy, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm có thể sẽ nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động hoặc chuyển địa bàn sang các nước khác trong khu vực.
Do đó, cần có một mạng lưới hợp tác khu vực lâu dài, thường trực và hiệu quả để theo dõi, ngăn chặn và xử lý tận gốc.