Dược sĩ trẻ tri ân 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

.

Ngày 24-7-2022, chương trình “Tri ân tháng 7” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ diễn ra ở Huế với sự tham gia của công ty Dược phẩm FPG, đại diện là dược sĩ, doanh nhân Kiều Trọng Hưng.

Dược sĩ Kiều Trọng Hưng tham gia tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.
Dược sĩ Kiều Trọng Hưng tham gia tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4; Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; Tỉnh đoàn và Sở Y tế Thừa Thiên Huế; Bệnh viện Quân y 268 (Cục Hậu cần Quân khu 4) và các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương; đơn vị tổ chức chương trình “Tri ân tháng 7”.

Chương trình đã kêu gọi được sự tham gia của đông đảo các nhà hảo tâm. Trong đó có thể kể đến nhà tài trợ lớn - công ty Dược phẩm FPG, với đại diện là Dược sĩ Kiều Trọng Hưng.

Đầu chương trình, sáng 24-7, tại Chiến khu Hòa Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tuổi trẻ quân đội và đại diện phía công ty Dược phẩm FPG đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phong Mỹ; tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà các đối tượng chính sách và học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại huyện Phong Điền, ban tổ chức chương trình đã tặng 163 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có 20 cháu học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 500 ngàn bằng hiện vật. Sau phần tặng quà, chương trình đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng chính sách.

Chương trình “Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó” diễn ra đã thể hiện sự tri ân, san sẻ tới các gia đình có công với cách mạng, tới các cháu học sinh nghèo học giỏi trên chiến khu Hòa Mỹ.

Dược sĩ Hưng hỗ trợ tư vấn sức khỏe, thăm khám bệnh miễn phí cho các bà con thôn bản chiến khu Hòa Mỹ.
Dược sĩ Hưng hỗ trợ tư vấn sức khỏe, thăm khám bệnh miễn phí cho các bà con thôn bản chiến khu Hòa Mỹ.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân tại thị xã Hương Trà, là thương binh nặng 81%, là mẹ của liệt sĩ Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS Thừa Thiên Huế hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn TP. Huế.

Dược sĩ, doanh nhân Kiều Trọng Hưng thắp hương tưởng nhớ các mẹ Việt Nam Anh hùng tại gia đình.
Dược sĩ, doanh nhân Kiều Trọng Hưng thắp hương tưởng nhớ các mẹ Việt Nam Anh hùng tại gia đình.

Dược sĩ, doanh nhân Kiều Trọng Hưng, đại diện Công ty cổ phần Dược phẩm FPG Group chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi có cơ hội đồng hành cùng chương trình Tri ân tháng 7. Chương trình đã có những hoạt động rất cụ thể, thiết thực.”

“Tôi mong muốn chương trình này là sẽ một món quà cho những người thương binh, là một nén tâm nhang dành cho những anh hùng liệt sĩ. Đây là trách nghiệm của không chỉ riêng tôi mà của toàn bộ thế trẻ ngày nay. Chúng ta phải luôn ghi nhớ, biết ơn công lao trời biển của những thế hệ cha anh đã ngã xuống, dành một phần thân thể cũng như toàn bộ thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước.”

Dược sĩ Kiều Trọng Hưng - đại diện công ty cổ phần Dược phẩm FPG là một trong những nhà tài trợ lớn của chương trình Tri ân tháng 7.
Dược sĩ Kiều Trọng Hưng - đại diện công ty cổ phần Dược phẩm FPG là một trong những nhà tài trợ lớn của chương trình Tri ân tháng 7.

Được biết, dược sĩ Kiều Trọng Hưng là một người rất tâm huyết với mục tiêu nâng cao chất lượng sức khỏe toàn dân. Anh tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội và đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động.

Hiện dược sĩ Hưng và các cộng sự đang chia sẻ các kiến thức, thông tin, cũng như giải đáp các vấn đề về sức khỏe miễn phí trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok. Mục đích của anh là lan tỏa những kiến thức về chăm sóc sức khỏe khoa học đến tất cả mọi người. Bởi dược sĩ Hưng tin rằng, khi tất cả mọi người đều ý thức được về chăm sóc sức khỏe bản thân thì các căn bệnh sẽ dần dần biến mất. Xã hội sẽ khỏe mạnh hơn, người dân sống khỏe, sống lâu hơn.

Dược sĩ Hưng hiện đang chia sẻ các kiến thức về sức khỏe phi lợi nhuận trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok.
Dược sĩ Hưng hiện đang chia sẻ các kiến thức về sức khỏe phi lợi nhuận trên các nền tảng Facebook, Youtube, Tiktok.

Chương trình “Tri ân tháng 7” đã thay mặt Tuổi trẻ quân đội, các nhà doanh nhân trẻ nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn, thành kính, tôn vinh những hy sinh mất mát của các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình Liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

;
;
.
.
.
.
.