Từ tháng 5/2025 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra nhiều trận mưa lớn trái mùa, gây ngập cục bộ và dòng chảy xiết trong đô thị, thậm chí còn xảy ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá...

Đồng bộ hệ thống giám sát
Đầu tháng 7/2025, Công ty CP Tư vấn và phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC) chuyển đổi, hợp nhất dữ liệu các trạm quan trắc thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới.
Quan sát dữ liệu từ 82 trạm quan trắc thuộc hệ thống đo mưa chuyên dùng tự động (http://vrain.vn) của thành phố Đà Nẵng mới, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy tổng lượng mưa trong tháng 5, tháng 6 và 10 ngày đầu tháng 7/2025 cao hơn tháng 1 và tháng 2/2025.
Sau khi hợp nhất dữ liệu, hệ thống giám sát ngập lụt thành phố Đà Nẵng mới (http://danang.vfass.vn) được liên tục cập nhật dữ liệu tự động từ 90 tháp báo ngập nước, tháp báo lũ, trạm đo mực nước hồ, sông...
Chủ tịch HĐQT WATEC Văn Phú Chính cho biết, bên cạnh hợp nhất dữ liệu hệ thống đo mưa chuyên dùng và hệ thống giám sát ngập lụt thành phố Đà Nẵng mới, WATEC vẫn duy trì vận hành, xử lý các sự cố đối với tháp báo ngập, tháp báo lũ... do UBND các quận, huyện trước đây đầu tư để bảo đảm ứng phó với thiên tai.
Cả 2 hệ thống này sẽ được WATEC linh động thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, hoàn thành trước ngày 30/8/2025 để vận hành ổn định, phục vụ ứng phó với mưa lớn trong mùa nắng nóng cũng như mùa mưa bão đến.
Chủ động ứng phó
Ông Bùi Văn Chanh, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ nhìn nhận, tình hình thời tiết, thủy văn khu vực Trung Bộ (từ Nghệ An đến Khánh Hòa) trong nửa đầu năm 2025 có nhiều diễn biến bất thường, không theo quy luật nhiều năm.

Dự báo, trong các tháng 7 và 8/2025, tình hình nắng nóng vẫn tiếp diễn trên khu vực Trung Bộ với tần suất 2-3 đợt/tháng, nhưng trong chiều và chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông, mưa lớn cục bộ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
“Thiên tai tại khu vực Trung Bộ có xu hướng ngày càng gia tăng về tần suất xuất hiện cũng như cường độ, trái quy luật. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng trước bất kỳ loại hình thiên tai nào có khả năng ảnh hưởng đến khu vực mình sinh sống.
Đồng thời chủ động theo dõi sát diễn biến thiên tai qua các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt sớm thông tin và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả”, ông Bùi Văn Chanh khuyến cáo.
Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vừa tiếp tục có công văn yêu cầu UBND các xã, phường vận động người dân khơi thông, không làm cản trở dòng chảy tại các kênh mương, cửa thu nước trước nhà để nâng cao hiệu quả thoát nước; chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân...
Theo dự báo, trong nửa cuối năm 2025, có nhiều đợt mưa lũ lớn và các cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Có khả năng chịu ảnh hưởng của 3-4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp về quỹ đạo và cường độ. Tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 6-9 đợt mưa lớn diện rộng, đề phòng những đợt mưa lớn có diễn biến phức tạp, có cường độ mưa lớn gây ra lũ, ngập lụt trên các sông, ngập úng ở đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.