Quy hoạch - Đầu tư

Cần đầu tư hạ tầng đô thị khi "nâng cấp" từ xã lên phường

CÔNG TÚ - NGỌC QUỐC 26/06/2026 16:56

ĐNO - Sau khi được "nâng cấp" lên phường, để kiến tạo không gian phát triển mới hiện đại, đồng bộ, thành phố cần dành nguồn lực ưu tiên phân bổ đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

0.jpg
Trung tâm xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao. Ảnh: HỒ QUÂN

Chưa đồng bộ hạ tầng đô thị

Xã Chiên Đàn, một đơn vị hành chính mới sáp nhập từ ba địa phương, vẫn còn những khác biệt đáng kể về điều kiện phát triển, hạ tầng và nhu cầu đầu tư giữa các khu vực. Theo ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiên Đàn, bên cạnh những thuận lợi, việc chuyển đổi thành phường đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết, đặc biệt là áp lực hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Để đáp ứng các tiêu chí này, địa phương cần tiếp tục đầu tư vào nhiều hạng mục hạ tầng đô thị như: hệ thống cấp nước sạch tập trung, thoát nước thải sinh hoạt, cây xanh, chiếu sáng công cộng, chỉnh trang cảnh quan và các công trình công cộng phục vụ dân sinh.

Tại xã Đại Lộc, địa phương luôn chú trọng đầu tư vào ngành giáo dục, với cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cũng thuộc nhóm dẫn đầu của thành phố. Tuy nhiên, cơ sở vật chất trường lớp hiện đã quá tải do số lượng học sinh tăng nhanh, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

4.jpg
Dự án đường nối tuyến ĐT609B đến ĐT609 sẽ xóa cảnh ngập lụt triền miên đoạn qua cầu Ngoại Thương (xã Đại Lộc). Ảnh: CÔNG TÚ

Đơn cử như Trường Mầm non Đại Hiệp chưa thể đăng ký công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 do thiếu một số phòng làm việc. Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Hứa Tạo có 24 lớp với 774 học sinh. Năm 2026 - 2027, nhà trường chỉ có thể tuyển sinh 5 lớp 1 với khoảng 160 học sinh vì thiếu phòng học. Với diện tích chỉ 6.018m2, trường rất cần được mở rộng.

Tương tự, lĩnh vực hạ tầng giao thông như nhiều tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn xã Đại Lộc hiện nay chưa được đầu tư mở rộng, kiên cố hóa.

Theo lãnh đạo xã Núi Thành, sau khi lên phường, nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị sẽ là thách thức lớn. Để tạo nên diện mạo một phường đô thị đúng nghĩa, Núi Thành cần đầu tư vào nhiều hạng mục như: vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, công viên, bãi đỗ xe, không gian sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang cảng cá, cải tạo khu dân cư cũ, sắp xếp hệ thống biển hiệu, dây điện, dây viễn thông và nâng cấp các tuyến giao thông nội bộ.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) kiểm tra, khảo sát điểm du lịch tại thôn Phú Túc (xã Hòa Vang). Ảnh: NGỌC QUỐC

Giải bài toán nguồn lực đầu tư

Ông Hồ Tăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, trên nền tảng hạ tầng hiện có, việc "nâng cấp" từ xã lên phường mở ra yêu cầu mới về quản trị đô thị, đòi hỏi hệ thống kỹ thuật phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có tầm nhìn dài hạn.

Theo ông Phúc, để mô hình chính quyền đô thị thực sự tạo ra sự khác biệt so với cấp xã trước đây, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ và hiện đại.

Trên cơ sở hệ thống giao thông đã được đầu tư khá đồng bộ, bao gồm các tuyến quốc lộ, đường vành đai, đường liên xã, liên thôn kết nối thông suốt, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để nâng cấp các trục giao thông chính theo tiêu chuẩn đô thị. Thêm vào đó, đầu tư vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, bãi đỗ xe và các công trình công cộng phục vụ dân sinh.

Để giải quyết bài toán về kinh phí, Hòa Vang sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển các khu đô thị, thương mại - dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, địa phương sẽ triển khai chuyển đổi số trong quản lý đô thị, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về đất đai, quy hoạch, hạ tầng; tăng cường quản lý theo nền tảng số.

3.jpg
Lãnh đạo xã Thăng Bình (một trong 10 xã sẽ được "nâng cấp" lên phường) kiểm tra một dự án đầu tư hạ tầng đô thị. Ảnh: N.QUỲNH

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc cho biết, địa phương sẽ ưu tiên lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đặc biệt, tập trung vào các công trình giao thông kết nối, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hạ tầng môi trường, công viên cây xanh, trường học, thiết chế văn hóa và các công trình phục vụ dân sinh.

Đại Lộc sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, qua đó mở rộng không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khuyến khích phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng đô thị, từ đó nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và thu nhập của người dân.

2.jpg
Xã Hòa Tiến xây dựng hệ thống đường sá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển lên phường trong thời gian tới. Ảnh: NGỌC QUỐC

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, địa phương sẽ tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng, hạ tầng viễn thông và các công trình dân sinh thiết yếu. Đẩy mạnh chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng theo hướng hiện đại.

Chúng tôi kỳ vọng mô hình chính quyền đô thị sẽ tạo ra diện mạo mới, động lực mới và những giá trị thiết thực”

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến

Xã tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề sang thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Địa phương cũng sẽ bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Cần đầu tư hạ tầng đô thị khi "nâng cấp" từ xã lên phường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO