Nông nghiệp

Cần khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu, tránh thiệt hại do mưa bão

HOÀNG HIỆP 02/10/2025 07:00

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai vào ngày 30/9, Đà Nẵng có 37ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại do bão số 10. Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Đà Nẵng đang hướng dẫn các địa phương tuyên truyền nông dân khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ thu hoạch và thu hoạch sớm để tránh thiệt hại do mưa bão.

Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa sau khi mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa sau khi mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo định hướng khung thời vụ hè thu năm 2025 của ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng, nông dân toàn thành phố gieo sạ, cấy 43.639ha lúa vụ hè thu, chủ yếu sử dụng giống lúa trung, ngắn ngày nhằm tránh thiệt hại do mưa lũ vào cuối vụ và đảm bảo năng suất, chất lượng hạt lúa.

Các phường Hải Vân, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà được hướng dẫn thu hoạch lúa gọn trước ngày 5/9. Các địa phương còn lại cũng được hướng dẫn thu hoạch lúa, chậm nhất là ngày 10/9/2025.

Nhưng đến ngày 10/9, ngày chót thu hoạch lúa hè thu theo khung lịch thời vụ, nông dân toàn thành phố Đà Nẵng mới thu hoạch 28.401ha lúa, đạt 65% tổng diện tích gieo trồng.

Từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9/2025, trong các văn bản chỉ đạo ứng phó với các cơn bão, mưa giông..., Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các cơ quan chức năng thường xuyên, liên tục đôn đốc các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân thu hoạch lúa để tránh bị thiệt hại.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) vào ngày 29/9, diện tích lúa được thu hoạch khoảng 39.538ha, tương đương hơn 90% tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu. Mưa và gió do bão số 10 vừa qua đã làm ngập, thiệt hại 5ha lúa ở xã Phước Chánh, 5ha lúa ở xã Thăng Trường...

9b85713881d00b8e52c1.jpg
Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã đề nghị các địa phương vận động nông dân thu hoạch sớm lúa vụ hè thu để tránh bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Xuân Tý cho hay: “Đối với diện tích lúa vụ hè thu còn lại chậm được thu hoạch (4.100ha) chủ yếu là ở các vùng núi, rẫy khoảng 3.500 ha. Diện tích còn lại ở các vùng khác (khoảng 600ha), đa phần do sản xuất muộn nên đến chậm thu hoạch. Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã gửi văn bản đề nghị các địa phương vận động nông dân thu hoạch sớm lúa vụ hè thu”.

Cũng theo báo cáo nói trên, toàn bộ các diện tích trồng ngô (6.706ha), lạc (2.148ha), mè (1.955ha), đậu các loại (2.820ha), dưa hấu (550ha) đã được thu hoạch xong.

Còn khoai lang đã thu hoạch được 750ha (chiếm 92,6% tổng diện tích), sắn đã thu hoạch được 1.220ha (chiếm 14,6%). Bên cạnh đó, có 6.275ha rau các loại ở nhiều giai đoạn sinh trưởng. Do ảnh hưởng của bão số 10, có 27ha rau, hoa màu ở phường Ngũ Hành Sơn, xã Phước Chánh, Thăng Trường bị ngập nước, hư hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật đã đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại.

Đồng thời, khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch; tăng cường thực hiện đào rãnh, mương thoát nước tránh ngập úng trên diện tích trồng.

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân chỉ tiến hành gieo trồng rau khi thời tiết khô ráo và chuẩn bị đủ hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại nếu bị thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Đối với diện tích trồng cây ăn quả và các loại cây trồng dài ngày, người dân cần có biện pháp gia cố, chống đổ ngã; chủ động thu hoạch sớm đối với cây ăn quả đang mang quả đã đến thời kỳ thu hoạch nhằm bảo vệ năng suất và chất lượng cây trồng; đào, vét rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện người dân trên địa bàn thành phố đang nuôi trồng thủy sản trong ao đìa với diện tích 1.740ha, trong đó, nuôi trong các hồ nước mặn lợ khoảng 1.520ha (nuôi tôm khoảng 1.150ha; nuôi cua, cá, ốc hương,... khoảng 220ha); nuôi trong hồ nước ngọt khoảng 150ha. Bên cạnh đó, có 1.850 lồng đang nuôi thủy sản nước mặn lợ, 530 lồng đang nuôi thủy sản nước ngọt.

Ông Trương Xuân Tý cho rằng, Chi cục Biển đảo và thủy sản đã hướng dẫn các địa phương và người dân về nuôi trồng thủy sản; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Cần khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu, tránh thiệt hại do mưa bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO