Ý kiến - Phản hồi

Cần sớm đầu tư hệ thống cống thoát nước

KHÁNH HUYỀN 07/10/2025 11:30

Người dân tổ 39 và tổ 47 (phường Hòa Khánh) phải sống trong cảnh ngập úng mỗi khi trời mưa. Không có hệ thống cống thoát nước, nước mưa ứ đọng kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống và vệ sinh môi trường.

Mỗi khi trời mưa, nước lại ngập tràn vào nhà dân tại tổ 39, phường Hòa Khánh. Ảnh.KHÁNH HUYỀN
Mỗi khi trời mưa, nước lại ngập tràn vào nhà dân tại tổ 39, phường Hòa Khánh. Ảnh.KHÁNH HUYỀN

Phản ánh với phóng viên, ông Đàm Trung Nhơn, trú kiệt 172 đường Hoàng Văn Thái, cho biết: “Cứ mưa là nước dâng ngập, tôi vừa phải chùi rửa đồ đạc trong nhà vì nước ngâm. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, mong sớm được đầu tư hệ thống cống thoát nước để người dân ổn định cuộc sống”.

Theo ông Nhơn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng là khu vực hiện không còn tuyến thoát nước tự nhiên. Trước đây, UBND phường Hòa Khánh Nam và UBND quận Liên Chiểu (cũ) đã có thỏa thuận với gia đình bà Hồ Thị Hạnh về việc làm mương thoát nước ngầm, nối từ kiệt 172 ra cống dọc đường Hoàng Văn Thái, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 175 triệu đồng. Công trình này giúp khu dân cư thoát nước hiệu quả suốt nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi con bà Hạnh bán lại nhà cho người khác, chủ mới xây dựng nhà ở và đập bỏ tuyến mương thoát nước, khiến nước mưa không còn đường thoát, gây ngập úng nghiêm trọng cho cả khu vực.

Qua ghi nhận, khu vực kiệt 172 hiện có 13 hộ dân sinh sống. Mỗi khi mưa lớn, nước không thoát được, gây ngập kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của người dân. Nhiều hộ phải kê đồ đạc cao, chặn cửa, đặt máy bơm thủ công để chống ngập. Các hộ dân trong khu vực đề nghị chính quyền sớm có chủ trương đầu tư hệ thống cống thoát nước kiên cố, chấm dứt cảnh “nước vây nhà” mỗi mùa mưa bão.

Nước bẩn ứ đọng sau mưa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân tổ 47. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Không chỉ tại tổ 39, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở tổ 47. Ông H.T.D. (trú kiệt K113/44, đường Đà Sơn 2) nói: “Khu vực này có nhiều nhà dân, nhưng không có hệ thống thoát nước. Cứ mưa là nước tràn vào tuyến kiệt, ứ đọng cả tuần lễ, ruồi muỗi sinh sôi. Người dân sống khổ sở quanh năm vì tuyến đường lúc nào cũng ẩm ướt”. Theo ông D., việc thiếu hệ thống thoát nước không chỉ gây ngập úng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết.

Bàn về giải pháp xử lý, đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết, phường đã nắm bắt thông tin phản ánh của người dân và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý. Cụ thể, UBND phường đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra thực tế và tham mưu phương án khắc phục. Đồng thời, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường được giao nhiệm vụ kiểm tra hiện trạng, xác định hướng tuyến thoát nước hợp lý, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng ngập úng kéo dài.

Theo UBND phường Hòa Khánh, việc đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ, lâu dài là yêu cầu cấp thiết. Nếu được triển khai sớm và kịp thời, công trình sẽ giúp người dân tại hai tổ dân phố 39 và 47 thoát khỏi cảnh ngập úng, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Cần sớm đầu tư hệ thống cống thoát nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO