Cao điểm nắng nóng khiến bệnh dại ở các địa phương có nguy cơ gia tăng. Theo Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm là mùa cao điểm của dại vì vi rút dễ phát tán, vật nuôi trở nên hung hãn...

Mới đây, tại thôn Hội Lâm (xã Sơn Cẩm Hà) xảy ra một vụ việc nghiêm trọng khi chó thả rông bất ngờ tấn công và cắn liên tiếp 5 người dân trên địa bàn.
Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý y tế, dự phòng và xét nghiệm chuyên sâu.
Theo thông tin từ trung tâm, có 3 trong số 5 nạn nhân đã được tiêm mũi vắc xin phòng dại đầu tiên tại Khoa Kiểm soát bệnh tật của trung tâm. Hai trường hợp còn lại cũng sẽ được tiêm theo đúng phác đồ.
Cùng thời gian này, lực lượng chức năng phối hợp với thú y xã Sơn Cẩm Hà lấy mẫu của con chó gây ra vụ việc để gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II. Kết quả đã xác nhận con chó này dương tính với vi rút dại.
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm cao, Khoa Kiểm soát bệnh tật đã nhanh chóng chủ động liên hệ với các nạn nhân, tư vấn và hỗ trợ tiêm thêm huyết thanh kháng dại - biện pháp quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ phát bệnh. Hiện sức khỏe của 5 người bị chó cắn vẫn đang được theo dõi sát sao.
Ông Nguyễn Hồng Sơn - cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng thú y xã rà soát toàn bộ tình hình nuôi chó, mèo trên địa bàn. Được biết, hiện tổng đàn chó của xã Sơn Cẩm Hà là 1.246 con, trong đó đã tiêm phòng dại 911 con.
Theo các chuyên gia, mùa hè thời tiết oi bức, cùng với tình trạng thả rông chó mèo phổ biến tại nhiều địa phương khiến nguy cơ phơi nhiễm vi rút dại trong cộng đồng gia tăng mạnh. Để tránh tử vong, khi bị chó mèo cắn cần tiêm vắc xin phòng dại.
Hiên nay, vắc xin dại có mức độ an toàn rất cao với mọi đối tượng, kể cả trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và cho con bú. Vắc xin cũng hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến trí tuệ con người. Chưa kể, vắc xin thế hệ mới cũng có miễn dịch lâu bền hơn giúp người bệnh khi tiêm đủ liều có miễn dịch trong nhiều năm.
Bác sĩ Trương Tấn Nam, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng khuyến cáo: Các chủ của vật nuôi nhất thiết phải đưa vật nuôi đi tiêm phòng vắc xin.
Chó nhà nếu không được tiêm phòng dại định kỳ có thể nhiễm vi rút dại khi tiếp xúc với chó mèo hoang hoặc do nguồn lây nhiễm trong môi trường.
Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại, giai đoạn 2022 - 2030 của Chính phủ quy định phải tiêm vắc xin dại cho 70% tổng đàn chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022 - 2025. Đây là một chương trình hành động toàn diện nhằm kiểm soát và loại trừ bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và vật nuôi.
Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo nuôi. Trường hợp vật nuôi gây hậu quả nghiêm trọng thì chủ nuôi hoặc người đang quản lý phải bồi thường về mặt dân sự cho người bị thiệt hại.