ĐNO - Sáng 30/7, động đất mạnh 8,7 độ richter xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga, kích hoạt cảnh báo sóng thần khắp các khu vực Thái Bình Dương, gồm Nhật Bản, Hawaii (Mỹ), Nga và Ecuador. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ “siêu động đất” hơn 9 độ richter ngoài khơi Nhật Bản năm 2011.

CNN dẫn thông báo từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn động đất cách Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 136km và ở độ sâu 19km. Tâm chấn nằm gần vị trí từng xảy ra trận động đất 9,0 độ richter năm 1952, gây ra sóng thần tàn phá khắp Thái Bình Dương.
RT đưa tin, cảnh báo sóng thần được ban bố đối với các khu vực ven biển thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Sóng cao 3 - 4m được ghi nhận tại quận Yelizovo (Kamchatka), làm hư hại một số công trình, trong đó có trường mẫu giáo.
Trên Telegram, chi nhánh Kamchatka của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đánh giá đây là một trận động đất rất mạnh, dư chấn vẫn tiếp diễn nhưng mức độ rung lắc không quá lớn so với độ mạnh của trận động đất. Tình hình hiện đã được kiểm soát.
Kamchatka và vùng Viễn Đông của Nga nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chất mạnh và dễ xảy ra động đất lớn và phun trào núi lửa.
Tại châu Á, theo NHK, sáng cùng ngày, Nhật Bản ban hành cảnh báo dự báo sóng cao tới 3m có thể đổ bộ vào các vùng ven biển từ Hokkaido đến Wakayama. Người dân ở Kamaishi (tỉnh Iwate) và Ishinomaki (tỉnh Miyagi) - hai trong số những thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất từ trận sóng thần năm 2011, đã sơ tán đến những nơi an toàn trên vùng đất cao hơn.
.jpg)
Tại Mỹ, CNN dẫn thông báo từ Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết: “Dựa trên các thông số động đất sơ bộ, có khả năng xảy ra sóng thần nguy hiểm trên diện rộng”. Giới chức Mỹ phát cảnh báo “sóng thần nguy hiểm” đối với quần đảo Hawaii và ban hành lệnh theo dõi sóng thần cho toàn bộ bờ Tây từ Alaska đến California.
Ecuador, Philippines, Indonesia và New Zealand cũng đưa ra cảnh báo tương tự. New Zealand dự báo dòng chảy mạnh và sóng dâng bất thường tại bờ biển.