Các thông điệp cảnh báo được Công an thành phố Đà Nẵng liên tục phát đi liên quan đến thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng, thông qua chiêu trò “góp vốn” hoặc “tương tác nhận hoa hồng” trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã phản ánh về các vụ việc lừa đảo trong đó các đối tượng tội phạm biến tướng kịch bản một cách khéo léo, dễ khiến người dùng cả tin rơi vào bẫy. Đặc biệt, hai hình thức lừa đảo đang khá phổ biến là “góp vốn mua bán hàng online” và “hỗ trợ tương tác để nhận hoa hồng”.
Với hình thức “góp vốn”, kẻ gian thường tiếp cận nạn nhân qua các nền tảng như facebook hoặc zalo. Ban đầu, các đối tượng sẽ gửi những lời mời kết bạn, làm quen, sau đó rủ rê tham gia nhóm đầu tư mua hàng giá rẻ để sinh lời, đưa ra những viễn cảnh dễ dàng sinh lợi nhuận cao chỉ với một khoản góp vốn ban đầu.
Khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng nhanh chóng hướng dẫn chuyển tiền và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Đến khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt liên lạc. Đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo đã thực hiện với ông N.Đ (SN 1972, trú xã Hòa Tiến).
Sau khi bị tiếp cận và dụ dỗ góp vốn mua bán lốp ô tô với lợi nhuận được hứa hẹn rất hấp dẫn, ông Đ. đã chuyển 20 triệu đồng mà không hề hay biết mình đang rơi vào bẫy. Số tiền chuyển “góp vốn” mất trắng, thủ phạm chặn liên lạc với ông Đ. ngay sau đó.
Tương tự, với thủ đoạn “hỗ trợ tương tác nhận hoa hồng”, tội phạm lừa đảo tạo lập các trang web hoặc fanpage giả mạo, rồi dùng phần mềm tăng lượt tương tác ảo để tạo cảm giác “uy tín”.
Sau đó, các đối tượng tiếp cận người dùng qua tin nhắn, giới thiệu công việc nhẹ nhàng như chia sẻ bài viết, bấm like hoặc làm nhiệm vụ online và cam kết trả hoa hồng cao. Ban đầu, nạn nhân được trả tiền thật với số lượng nhỏ để tạo lòng tin. Nhưng sau đó, khi nhiệm vụ bắt đầu đòi hỏi “đầu tư ban đầu”, người tham gia được yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với những lý do như xác nhận tài khoản, nâng cấp nhiệm vụ, hoàn thành đơn hàng lớn…
Trường hợp anh N.V.T (SN 1987, trú phường Hòa An) là một trong những nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn nói trên. Sau khi kết bạn với một tài khoản lạ qua facebook, anh T. được mời tham gia hỗ trợ tương tác bán hàng để nhận hoa hồng.
Qua các bước hướng dẫn trên ứng dụng Viber, anh đã 5 lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 46 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng mang tên công ty du lịch. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền “bốc hơi”, nạn nhân đến khi bị mất tiền mới tá hỏa đến trình báo công an.
Trước tình trạng này, Công an thành phố Đà Nẵng liên tục khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp xúc với bất kỳ lời mời gọi nào liên quan đến đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc làm việc online thông qua mạng xã hội.
Những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”, “sinh lời nhanh chóng” thường là chiêu trò dụ dỗ đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng. Người dân không nên tin vào các hội nhóm online không rõ nguồn gốc, dù các trang này có nhiều lượt tương tác, bình luận, vì tất cả đều có thể là giả mạo.
Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hay mật khẩu cho người lạ. Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin cá nhân thiếu kiểm soát có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị kẻ xấu lợi dụng vào nhiều mục đích tiêu cực.
Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm online hoặc muốn kiếm thêm thu nhập, hãy ưu tiên lựa chọn các nền tảng uy tín, có đăng ký hoạt động rõ ràng và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia. Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.