Ngay sau khi thành phố Đà Nẵng chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ ngày 1-7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đảm bảo duy trì trật tự an toàn giao thông và giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân.

Nhanh chóng ổn định tổ chức
Việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã tạo nên một thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn, dân số đông và hạ tầng giao thông phức tạp. Sự thay đổi về địa giới hành chính đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), vốn trực tiếp tiếp xúc và phục vụ người dân hàng ngày.
Dù nhiều cán bộ phải điều chuyển công tác xa gia đình, Phòng CSGT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng để ổn định tổ chức.
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đi vào hoạt động ngay để đáp ứng yêu cầu mới.
“Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là không để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Toàn lực lượng đã đoàn kết, quyết tâm đảm bảo công việc thông suốt, từ nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đến xử lý thủ tục hành chính phục vụ nhân dân”, Thượng tá Phan Thanh Hồng cho hay.
Từ 1-7, Phòng CSGT đã nhanh chóng cập nhật hệ thống thông tin, đồng bộ dữ liệu về đăng ký xe, xử lý vi phạm và dân cư trên nền tảng quốc gia. Điều này cho phép người dân đăng ký xe hoặc nộp phạt tại bất kỳ công an phường, xã nào thuận tiện, thay vì phải đến các điểm tập trung như trước đây.
Việc hướng dẫn nộp phạt trực tuyến được đẩy mạnh, giúp tiết kiệm thời gian và giảm áp lực cho bộ phận tiếp dân. Các tổ công tác được thành lập để hỗ trợ công an địa phương triển khai thủ tục mới, đảm bảo quy trình thông suốt. Nhờ đó, người dân không phải chờ đợi lâu, các hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, tạo sự hài lòng và đồng thuận.
Ngoài ra, đơn vị cũng đã rà soát hệ thống camera giám sát trên các tuyến trọng điểm. Cơ quan chức năng đang đề xuất mở rộng để tăng hiệu quả xử lý vi phạm “nguội”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
Đảm bảo công việc thông suốt
Để đáp ứng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính ngày càng tăng của người dân, Phòng CSGT đã tham mưu phân cấp toàn bộ 93/93 công an phường, xã thực hiện đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng.
Các tổ công tác được thành lập để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Sự phân cấp mạnh mẽ, đồng bộ về cơ sở đã tạo rất nhiều thuận lợi cho nhân dân, rút ngắn thời gian đi lại và giảm thiểu chi phí. Anh Phạm Quốc Huy (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) cho hay, ngày 3-7 vừa qua, anh đến điểm đăng ký xe để làm thủ tục sang tên xe ô tô cá nhân.
“Dù chỉ mới sáp nhập đơn vị hành chính được vài ngày, song việc làm thủ tục khá nhanh gọn, thuận tiện, cán bộ tiếp nhận hỗ trợ rất nhiệt tình. Tôi khá hài lòng với quy trình đăng ký, làm thủ tục hiện tại”, anh Quốc Huy chia sẻ.
Phòng CSGT cũng đã đề xuất Giám đốc Công an thành phố trang bị máy tính, đường truyền và thiết bị cần thiết cho các điểm đăng ký xe tại phường, xã, đảm bảo người dân được phục vụ nhanh chóng.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Binh, Phó phòng CSGT Công an thành phố, những ngày qua, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo các đội xuống phường, xã để nắm tình hình triển khai công tác tổ chức đăng ký ô tô, mô tô. Kết quả kiểm tra cho thấy việc triển khai được thực hiện nghiêm túc và thông suốt, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn khá nhiều so với trước đây.
Trong công tác xử lý vi phạm, Phòng CSGT tổ chức 48 ca tuần tra, huy động 172 lượt cán bộ, xử lý 113 trường hợp vi phạm, bao gồm 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 16 trường hợp vượt tốc độ và 8 trường hợp vượt đèn đỏ, đi sai làn đường.
Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết, đơn vị nỗ lực ứng dụng công nghệ, đồng bộ dữ liệu để không gián đoạn quá trình xử lý thủ tục hành chính cho nhân dân. Song song với giải quyết thủ tục, công tác tuần tra kiểm soát được đẩy mạnh ở khắp các tuyến.
“Duy trì tuần tra, kiểm soát là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông trong cộng đồng. Từ đó, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ bình yên trên những cung đường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố trong bối cảnh mới”, Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết thêm.
Trong tuần đầu tháng 7-2025, Phòng CSGT đã tiếp nhận và xử lý hơn 350 hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe trực tiếp và trực tuyến, nâng tổng số thí sinh sát hạch từ khi tiếp nhận chức năng lên gần 10.000 người. Đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức sát hạch các hồ sơ hạng C còn tồn đọng; đồng thời bố trí 2 điểm tiếp nhận, cấp đổi giấy phép lái xe tại số 22 Võ An Ninh (phường Hòa Xuân) và số 41 Trần Quý Cáp (phường Bàn Thạch).