Gợi ý lịch trình du lịch Cao Bằng dịp Tết Dương lịch với chi phí tiết kiệm, điểm đến không đông đúc như suối Lê Nin, làng đá Khuổi Ky và đồi cỏ Ba Quáng.
Cao Bằng là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch nhờ sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, chi phí hợp lý và không gian yên bình, tránh xa sự đông đúc thường thấy ở các điểm du lịch nổi tiếng. Theo kinh nghiệm của gia đình anh Hồng Nhật và chị Kiều Phương (Hà Nội), thời điểm cuối năm là lúc các bản làng Cao Bằng ẩn hiện trong sương mờ, mang đến vẻ đẹp tĩnh lặng và se lạnh đặc trưng của vùng cao phía Bắc.
Nắng lên, núi non trùng điệp cùng những cánh đồng, con suối và đồi cỏ cháy trải dài dần hiện ra, tạo nên khung cảnh thiên nhiên ấn tượng. Gia đình anh Nhật đã chọn lịch trình 4 ngày 3 đêm để khám phá các địa danh trọng điểm bao gồm suối Lê Nin, làng cổ Khuổi Ky, thác Bản Giốc và đồi cỏ Vinh Quý.

Suối Lê Nin và thác Bản Giốc là hai biểu tượng du lịch không thể bỏ qua khi đến Cao Bằng. Thông thường, tháng 1 và tháng 5 là thời điểm suối Lê Nin đạt độ đẹp nhất với làn nước màu xanh ngọc bích, trong veo có thể nhìn rõ tận đáy và những đàn cá bơi lội giữa các hốc đá.
Vào mùa đông, con suối này mang một vẻ tĩnh lặng, bình yên đặc biệt giữa đại ngàn nguyên sinh. Bên cạnh đó, thác Bản Giốc vẫn giữ được vẻ nên thơ, hùng vĩ với bầu không khí trong lành, mát mẻ.



Làng đá Khuổi Ky thuộc xã Đàm Thủy, cách trung tâm thành phố Cao Bằng cũ hơn 80km và chỉ cách thác Bản Giốc khoảng 2km. Đây là ngôi làng cổ của người Tày nổi tiếng với những ngôi nhà sàn xây bằng đá, lợp ngói âm dương truyền thống có lịch sử từ khoảng thế kỷ XVI.

Tại đây, du khách có thể lưu trú trong các homestay vốn là nhà sàn cổ, trải nghiệm nhịp sống bình dị của người dân bản địa như hái rau, bắt cá, nấu ăn hoặc tham gia các hoạt động văn hóa như nhảy sạp, đốt lửa trại. Những hoạt động vận động như hiking chinh phục núi cao hay chèo thuyền trên sông Quây Sơn cũng được nhiều người ưa chuộng.


Đồi cỏ Ba Quáng (hay còn gọi là đồi cỏ Vinh Quý) tại xã Vinh Quý là điểm đến mới nổi đầy sức hút. Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, nơi đây bước vào mùa cỏ cháy, tạo nên khung cảnh tràn ngập sắc vàng cam thơ mộng trên các triền đồi nhấp nhô trập trùng.

Việc lưu trú tại homestay ngay trên đồi giúp du khách dễ dàng đón ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn sương mỏng hay ngắm dải ngân hà vào những đêm trời trong. Đây là trải nghiệm độc đáo dành cho những ai yêu thích nhiếp ảnh và không gian hoang sơ.

Chuyến đi 4 ngày 3 đêm cho một gia đình gồm 2 người lớn và 2 trẻ em có tổng chi phí khoảng 6 triệu đồng. Trong đó, chi phí lưu trú chiếm khoảng 2 triệu đồng, phần còn lại dành cho ăn uống và di chuyển bằng xe cá nhân. Để đảm bảo có phòng nghỉ ưng ý, đặc biệt là tại các khu vực đang thu hút khách như đồi Vinh Quý, du khách nên chủ động liên hệ đặt chỗ sớm trước kỳ nghỉ lễ.
