Lâm nghiệp

Cao điểm nắng nóng, Quảng Nam chủ động biện pháp phòng chống cháy rừng

ALĂNG NGƯỚC (alangnguoc@gmail.com) 30/05/2025 11:24

Bước vào cao điểm nắng nóng, cùng với chủ động xây dựng phương án ngăn ngừa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh linh hoạt triển khai biện pháp phòng chống cháy rừng.

3.jpg
Lực lượng bảo vệ rừng Tây Giang hướng dẫn, giám sát người dân phát dọn, đốt thực bì đúng quy định. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Phòng cháy từ sớm

Sau đợt keo đầu tiên được thu hoạch, vợ chồng ông Alăng Nưa (ở thôn Bhlô Bền, xã Sông Kôn, Đông Giang) tiếp tục triển khai kế hoạch trồng mới keo lá tràm. Theo phương thức canh tác truyền thống, vợ chồng ông phát dọn, rồi đốt cây khô trên diện tích đất keo vừa khai thác. Cách làm này vừa làm sạch thực bì, vừa tạo lớp mùn tự nhiên giúp cây keo sinh trưởng tốt.

Tranh thủ những ngày nắng ráo, vợ chồng ông Alăng Nưa tổ chức đốt rẫy keo. Ông Nưa nói, khác với trước đây, việc đốt rẫy được vợ chồng ông chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ phát dọn, tạo đường rãnh xung quanh đất rẫy đề phòng lửa cháy lan, cho đến huy động người canh gác, kịp thời dập lửa khi có xảy ra sự cố.

“Ngoài canh lửa, chúng tôi mang theo nhiều can nước tại các vị trí có nguy cơ cháy lan nhằm chủ động ứng phó, không để xảy ra tình trạng cháy rừng” - ông Alăng Nưa chia sẻ.

4.jpg
Lực lượng bảo vệ rừng tổ chức cắm biển báo phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng dọc tuyến ven biển Quảng Nam. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Theo quy định, đường rãnh phòng cháy rừng được làm sạch để lộ phần đất trống khoảng 5 - 7m, đảm bảo lửa không thể cháy lan. Biện pháp này được thực hiện từ nhiều năm qua giúp đồng bào miền núi giữ được mức độ an toàn, đề phòng cháy rừng hiệu quả.

Ông Alăng Phân - Trưởng thôn Bhlô Bền cho biết, những năm qua, mô hình trồng keo trở thành sinh kế hiệu quả giúp người dân miền núi phát triển kinh tế. Cùng với khuyến khích trồng rừng, công tác giữ rừng, đặc biệt là phòng cháy rừng vào mùa khô luôn được chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện. Hưởng ứng chủ trương này, nhiều hộ dân cam kết thực hiện các biện pháp giữ rừng, nhất là trong việc chủ động phòng ngừa cháy rừng thông qua tạo đường băng, đường rãnh tại khu đất sản xuất.

“Trước khi đốt rẫy keo, các hộ dân báo cáo chính quyền địa phương nắm bắt lịch trình, kế hoạch để cắt cử lực lượng canh phòng nhằm đảm bảo không xảy ra sai sót. Theo kinh nghiệm, việc đốt rẫy thường được thực hiện vào buổi sáng sớm, lúc trời ngưng gió.

Đáng chú ý, xung quanh khu vực đất rẫy phải được dọn sạch thực bì, tạo đường rãnh có độ dài phù hợp giúp hạn chế lửa cháy lan bất ngờ. Nhờ vậy, qua đánh giá, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thôn chưa xảy ra tình trạng cháy rừng nào” - ông Alăng Phân cho biết.

1.jpg
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam thực hiện diễn tập phòng chống cháy rừng vào năm 2024. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đảm bảo an toàn rừng

Mùa khô năm nay, Quảng Nam tiếp tục được dự báo hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là địa phương miền núi, thời gian qua, chính quyền các cấp chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng từ sớm, từ xa.

Ngoài tuân thủ nghiêm ngặt phương châm “4 tại chỗ”, các đơn vị kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm kịp thời phát hiện cháy rừng.

Ông Nguyễn Vĩnh Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My cho biết, đơn vị được giao quản lý hơn 54.000ha rừng thuộc địa bàn 10 xã.

Xác định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ rừng, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My gắn trách nhiệm giữ rừng với phòng chống cháy rừng, xem đó là mục tiêu quan trọng cần triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng, nhất là vào các tháng cao điểm về nắng nóng, đơn vị chú trọng kiểm tra hệ thống đường băng cản lửa, biển báo cảnh báo cháy rừng; chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra.

“Từ đầu năm nay, chúng tôi yêu cầu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng hướng dẫn người dân cách đốt thực bì làm rẫy đúng cách để phòng chống cháy rừng có thể xảy ra. Tuyên truyền lưu động đến các địa phương để người dân hiểu thêm về mức độ nguy hiểm cháy rừng.

Nhờ thực hiện tốt phương án quản lý bảo vệ rừng nên từ đầu năm đến nay, trên lâm phận quản lý của đơn vị luôn được bảo vệ tốt, không có tình trạng khai thác, lấn chiếm đất rừng trái phép cũng như xảy ra tình trạng cháy rừng” - ông Hiền nói.

Theo ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, qua đánh giá, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng. Tuy nhiên, trước dự báo tình hình nắng nóng kéo dài, đơn vị phân công các phòng chuyên môn thường trực về phòng cháy, chữa cháy rừng trực theo dõi diễn biến tình hình thời tiết thông qua mục cảnh báo sớm điểm cháy rừng tại Hệ thống quản lý và giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời cập nhật thông tin hằng ngày qua website của Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm để phát hiện sớm điểm phát lửa từ chương trình cảnh báo sớm cháy rừng qua ảnh vệ tinh. Từ đó, kịp thời thông tin cho các địa phương, chủ rừng kiểm tra, xác minh sớm điểm cháy rừng và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa trong suốt mùa khô hanh.

Toàn tỉnh hiện có hơn 680.000ha rừng; trong đó rừng tự nhiên hơn 460.000ha, rừng trồng hơn 220.000ha và hơn 300.000ha rừng nằm trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng được phân bố trên 118/191 xã. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh xây dựng 360 tổ, đội và gần 3.000 thành viên tham gia chủ động công tác phòng chống cháy rừng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Cao điểm nắng nóng, Quảng Nam chủ động biện pháp phòng chống cháy rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO