ĐNO - Ngày 25/9, tại Đà Nẵng, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo và lấy ý kiến các địa phương từ Quảng Trị đến Đắk Lắk về kết quả cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2025 của Việt Nam.

Hội thảo nhằm góp phần giúp các địa phương áp dụng kịch bản này thuận lợi, hiệu quả vào việc lập quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó thiên tai.
Phát biểu tại hội thảo, TS. Lê Ngọc Cầu, Phó Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thông tin, tiếp nối kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020 và trên cơ sở Báo cáo đánh giá lần thứ sáu (AR6) của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã phối hợp các đối tác trong nước và quốc tế xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu năm 2025 của Việt Nam.
Kịch bản cập nhật năm 2025 của Việt Nam chú trọng các hiện tượng khí hậu cực đoan, trong đó có các biểu hiện cực đoan tại đô thị và mực nước biển dâng phục vụ sát thực hơn nhu cầu quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó thiên tai tại các địa phương.
Đồng thời, kịch bản được thiết kế phù hợp với yêu cầu thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan, góp phần hỗ trợ xây dựng các chiến lược quy hoạch hiệu quả tại địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
Tại hội thảo, các nhà khoa học của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu chia sẻ phương pháp xây dựng, những điểm chính của kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nguy cơ ngập do nước biển dâng...
Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các địa phương trao đổi, thảo luận, góp ý chuyên sâu về phương pháp, kỹ thuật đối với kết quả cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2025; chia sẻ nhu cầu sử dụng thông tin trong công tác quản lý, lập kế hoạch, ra quyết định...
“Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2025 của Việt Nam được xây dựng theo hướng cập nhật hơn so với kịch bản năm 2020 và được trình bày chi tiết đến cấp xã theo địa giới hành chính mới.
Sắp đến công bố kịch bản, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu sẽ có hướng dẫn áp dụng kịch bản thuận lợi, hiệu quả cho các địa phương”, TS. Lê Ngọc Cầu cho biết.