Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố không chỉ giữ vai trò ngọn cờ tập hợp mà đã thực sự trở thành trung tâm quy tụ của 5 tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt, cho thấy “cấu trúc vàng” của khối đại đoàn kết, tạo đà vững chắc trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với nhiệm vụ trụ cột vì cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Trụ cột chiến lược “Xanh - Số - Sáng tạo”
Bước vào nhiệm kỳ mới, Mặt trận thành phố xác định triển khai các phong trào thi đua theo 3 trụ cột chiến lược: “Xanh - Số - Sáng tạo” để thích ứng với kỷ nguyên số, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.
Dấu ấn đậm nét nhất của khối đại đoàn kết nhiệm kỳ qua chính là việc thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Hệ thống cơ sở của các tổ chức chính trị - xã hội đã được kích hoạt tối đa. Hàng nghìn tổ công tác từ Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đến Đoàn Thanh niên đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, biến chủ trương thành những câu chuyện dễ hiểu, thấu tình đạt lý.

Kết quả là những con số biết nói, minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết: Hơn 99% ý kiến nhân dân thống nhất với Đề án sắp xếp, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; hơn 96% nhân dân đồng thuận với việc sắp xếp lại 94 xã, phường, đặc khu.
Song hành với nhiệm vụ chính trị, thống kê cho thấy đã có hơn 1.200 chương trình với tổng trị giá hơn 680 tỷ đồng đã được các tổ chức chính trị - xã hội triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố đang sở hữu hơn 1,3 triệu thành viên từ 5 tổ chức chính trị - xã hội.
Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố với 511.718 hội viên, chiếm tỷ lệ 17% dân số thành phố, là tổ chức có hội viên đông nhất với độ phủ rộng nhất, ở trong từng hộ gia đình. Tỷ lệ tập hợp đạt 61,6% phụ nữ trưởng thành là điểm nhấn trong công tác vận động quần chúng.
Lực lượng kế tiếp là Công đoàn với 407.936 đoàn viên. Mật độ đoàn viên cao tại các khu công nghiệp đã giúp tổ chức Công đoàn trở thành “cánh tay” vươn sâu của Mặt trận vào đời sống sản xuất, không chỉ bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn giữ vững sự ổn định trong quan hệ lao động, yếu tố then chốt để Đà Nẵng thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
99%
Ý kiến nhân dân thống nhất hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng
96%
Đồng thuận sắp xếp lại 94 xã, phường
680 tỷ
Trị giá chương trình an sinh xã hội
Bên cạnh hai trụ cột trên, khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc bởi sự tham gia của 3 lực lượng bổ trợ quan trọng. Dù chịu áp lực của quá trình đô thị hóa, Hội Nông dân vẫn duy trì lực lượng đáng kể với 240.161 hội viên, là nền móng quan trọng bảo đảm an ninh lương thực và giữ gìn bản sắc văn hóa nông thôn.
Trong khi đó, lực lượng Đoàn Thanh niên với hơn 158.000 đoàn viên, đóng vai trò chủ công, đột phá trong các lĩnh vực mới như: chuyển đổi số, khởi nghiệp. Ngược lại, Hội Cựu chiến binh và Người cao tuổi (chiếm khoảng 25%) là điểm tựa về tư tưởng, giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự và giữ lửa truyền thống cách mạng.
“Những con số này cho thấy một “cấu trúc vàng” của khối đại đoàn kết, đồng thời phản ánh chính xác nhịp thở, khả năng duy trì ổn định xã hội và tiền đề tiên quyết cho sự phát triển của một đô thị đang công nghiệp hóa và hiện đại hóa mạnh mẽ”, bà Mẫn nói.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tâm thế mới, Mặt trận thành phố xác định triển khai các phong trào thi đua theo 3 trụ cột chiến lược “Xanh - Số - Sáng tạo”. Trong đó, trụ cột “Sáng tạo” và “Số” sẽ lấy lực lượng thanh niên và công nhân lao động trẻ làm nòng cốt để thích ứng với kỷ nguyên số. Trụ cột “Xanh” sẽ tiếp tục phát huy vai trò của nông dân và các tôn giáo trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Mặt trận đưa ra phương châm hành động “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” và “3 Gần, 4 Không, 5 Phải” nhằm khắc phục triệt để tính hình thức, biến các nghị quyết thành công việc hàng ngày của từng cán bộ. Bên cạnh đó, thay vì hoạt động dàn trải, nhiệm kỳ tới, Mặt trận sẽ thực hiện cơ chế “đặt hàng”, giao nhiệm vụ chủ công cho từng tổ chức chính trị - xã hội dựa trên thế mạnh đặc thù, đảm bảo nguyên tắc “một việc, một đầu mối, một kết quả”.

Đặc biệt, để giải quyết bài toán quản lý hàng triệu thành viên, nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu 100% Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ vận hành thông suốt phần mềm điều hành tác nghiệp và ứng dụng “Cổng Mặt trận số”. Đồng thời chuyển hướng từ hỗ trợ đột xuất sang kiến tạo môi trường sống bền vững với mục tiêu mỗi xã, phường xây dựng ít nhất 1 khu dân cư “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn cho biết: Nhiệm kỳ qua, sự phối hợp giữa Mặt trận và 5 tổ chức chính trị - xã hội đã tạo nên một bước chuyển mình về chất lượng hoạt động. Những kết quả có được là minh chứng cho thấy các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ là “cánh tay nối dài” mà chính là động lực nội sinh mạnh mẽ của khối đại đoàn kết. Sự lớn mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội chính là “xương sống” tạo nên thành công của công tác Mặt trận. Sức mạnh này sẽ tiếp tục là động lực nội sinh mạnh mẽ nhất, đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành cực tăng trưởng của cả nước, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Góp sức xây dựng chính quyền 2 cấp
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng, mũi nhọn của Mặt trận thành phố nhằm tham gia xây dựng Đảng và chính quyền địa phương 2 cấp trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.
Với phương châm “Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan và xây dựng”, công tác giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo Quyết định số 217-QĐ/TW (ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị) và Chỉ thị số 18-CT/TW (ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư). Nội dung giám sát, phản biện xã hội ngày càng cụ thể, thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đầu tháng 10 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố đã thành lập đoàn giám sát tại các xã, phường về 2 nội dung: Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và công tác phòng chống thiên tai. Về đợt giám sát này, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, hai nội dung giám sát được chọn có liên quan trực tiếp đến đời sống sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Sau khi làm việc tại các xã Trà Tân, Tây Hồ, Khâm Đức, Avương và xem xét báo cáo các địa phương còn lại, đoàn giám sát Mặt trận thành phố đã có báo cáo tổng hợp, gửi nhiều kiến nghị sát sao đến cơ quan dân cử và chính quyền các cấp thành phố nhằm tháo gỡ vướng mắc... Ngay sau đó, UBND thành phố đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố nhằm giải quyết các vấn đề được nêu trong báo cáo giám sát của Mặt trận.
Trong thời gian qua, Mặt trận các cấp đã chủ trì tổ chức 608 cuộc giám sát chuyên đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, đồng thời tổ chức 278 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính các cấp.
“Điểm nhấn là sau giám sát, Mặt trận các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc gửi ý kiến tham gia, kiến nghị bằng văn bản và theo dõi sát sao việc giải quyết. Nhờ vậy, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời; nhiều chính sách được điều chỉnh phù hợp thực tiễn, tạo sự đồng thuận xã hội. Hoạt động giám sát, phản biện đã trở thành kênh quan trọng giúp Đảng, chính quyền gần dân, sát cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị”, ông Hùng nhìn nhận.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận kiến nghị của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”, là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận thành phố xác định để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội sẽ được đổi mới mạnh mẽ theo phương châm “chủ động, từ sớm, từ cơ sở”. Trọng tâm là giám sát hoạt động và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ thống chính quyền hai cấp. Đồng thời Mặt trận tập trung vào việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của các cấp về tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị hợp pháp; giám sát việc thực hiện các bản án hành chính, kết luận thanh tra về đơn thư. Đặc biệt chú trọng đến việc triển khai các quy hoạch, dự án quan trọng, tái định cư, ô nhiễm môi trường và tình trạng dự án kéo dài trên địa bàn thành phố.
Mặt trận chủ động phản biện các đề án, dự án, đồ án quy hoạch quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phát huy vai trò của nhân dân ở cơ sở và Ban Công tác Mặt trận trong việc tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú. Giám sát chất lượng, hiệu quả việc kết nghĩa, hỗ trợ giữa các địa phương đồng bằng với miền núi. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết quan trọng của Thành ủy về triển khai các nghị quyết trụ cột của Trung ương. Mặt trận thành phố sẽ triển khai “Cổng Mặt trận số” 24/7 để tiếp nhận, chuyển giao và phản hồi các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền một cách nhanh chóng.
Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đặt mục tiêu “Xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, không thể thiếu sự đồng lòng, chung tay của người dân và đặc biệt là vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Do đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy vai trò của Mặt trận là yếu tố then chốt để xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.
Kỳ vọng nhiệm kỳ hành động và sáng tạo
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) được kỳ vọng tạo nên bước đột phá, mở ra nhiệm kỳ hành động, sáng tạo, vì dân.
Trưởng ban Thường trực Hội thánh Truyền giáo Cao Đài
"Xây dựng ngôi nhà chung đại đoàn kết"
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố từ lâu đã khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận thực sự là “Ngôi nhà chung”, nơi các tôn giáo gặp gỡ, gắn bó và cùng nhau thể hiện trách nhiệm công dân. Đây là minh chứng rõ ràng cho chủ trương về bình đẳng trước pháp luật và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Cộng đồng tôn giáo luôn tự hào được chung tay cùng Mặt trận thành phố xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa những giá trị “Chân - Thiện - Mỹ”.
Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi cam kết tiếp tục vận động tín đồ chuyển hóa tinh thần bác ái, nhân văn thành những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp nguồn lực vào các hoạt động cứu trợ thiên tai, giảm nghèo, xóa nhà tạm; duy trì và phát triển hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Chúng tôi tin tưởng Mặt trận thành phố tiếp tục có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác mặt trận từ cấp thành phố đến cơ sở. Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ vai trò trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, bởi đây là chức năng quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền, tạo sự an tâm để toàn dân tiếp tục chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
Người có uy tín ở xã Avương
Chăm lo an sinh vùng khó khăn
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng là rất quan trọng. Nhờ làm tốt công tác này, người dân đã hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Mặt trận thành phố quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, cải thiện nhà ở cho người dân, nhất là khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tiếp tục phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết, chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn.
Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôi sẽ cố gắng làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do Mặt trận phát động. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cẩm Lệ
Chuyển từ “hỗ trợ” sang “kiến tạo”
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, tôi thực sự tâm đắc khi thấy hoạt động của Mặt trận các cấp đã đi vào chiều sâu. Kết quả hiện hữu ngay trong từng mái nhà của người nghèo là minh chứng sống động nhất. Ở đó, sức mạnh đại đoàn kết đã được lượng hóa bằng những mái ấm vững chãi và sự sẻ chia kịp thời.
Hướng về đại hội lần này, tôi kỳ vọng vào những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Trong bối cảnh mới, Mặt trận phải thực sự là “tai mắt”, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Tôi mong công tác an sinh xã hội nhiệm kỳ tới chuyển từ “hỗ trợ” sang “kiến tạo”, giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Mặt trận cần phát huy tối đa vai trò trong tham gia cuộc chiến chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Cán bộ Mặt trận nhiệm kỳ mới phải dám nói thẳng, nói thật và giám sát đến cùng các vấn đề bức xúc. Có như vậy, Mặt trận mới thực sự là chỗ dựa vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.
Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Hương Trà Tây (phường Hương Trà)
Nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập của người dân
Khu dân cư Hương Trà Tây có gần 80% người dân sinh sống bằng nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Dù làng Hương Trà được tổ chức thành điểm du lịch sinh thái gắn với Lễ hội hoa sưa, nhưng việc phát triển chưa như kỳ vọng. Vì lẽ đó, trong nhiệm kỳ mới, tôi mong Mặt trận thành phố triển khai hiệu quả chương trình hành động với tinh thần gần dân, sát cơ sở.
Theo đó, Mặt trận lắng nghe tâm tư người dân để kiến nghị thành phố những giải pháp tạo việc làm, thu nhập. Mặt trận quan tâm, đề xuất thành phố phát triển, nâng tầm du lịch, không chỉ đầu tư riêng cho Hương Trà Tây mà cần liên kết, xâu chuỗi các điểm đến để thu hút khách. Với dư địa phát triển và nguồn lực lớn sau hợp nhất, thành phố cần đầu tư mạnh du lịch để tạo sinh kế, cải thiện thu nhập cho người dân.
Nội dung: THÁI CƯỜNG - VINH ANH - TÂM ĐAN - BẢO KHANG
Trình bày: MINH TẠO