Môi trường

Chấn chỉnh tình trạng thả rông gia súc trong đô thị

PHƯỚC AN 16/07/2025 10:15

Hiện nay, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, thường xuyên xảy ra tình trạng thả rông gia súc trong khu vực đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng bò thả rông trong công viên trên đường Ngô Văn Sở - Nguyễn Đình Trọng. Ảnh: PHƯỚC AN
Tình trạng bò thả rông trong công viên trên đường Ngô Văn Sở - Nguyễn Đình Trọng. Ảnh: PHƯỚC AN

Tại các tuyến đường như Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành và đường Vành đai phía Tây 2 (phường Liên Chiểu), tình trạng trâu, bò thả rông cũng diễn ra thường xuyên, không chỉ đi dưới lòng đường, gia súc còn phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú thôn Phú Hạ, phường Hòa Khánh) kể lại: “Tôi thường xuyên đi làm qua đường Nguyễn Tất Thành, có lần đang chạy xe thì bất ngờ một con bò từ vệ cỏ lao ra giữa đường. May mắn là tôi không bị thương sau cú va chạm, nhưng xe máy thì hư hỏng nặng”.

Ở phường Hòa Khánh, khu vực công viên trên đường Ngô Văn Sở - Nguyễn Đình Trọng cũng thường xuất hiện cảnh đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người già, trẻ nhỏ đến công viên vui chơi.

Ông Trần Viết Khanh, người dân sống gần khu vực bức xúc nói: “Cứ để tình trạng này kéo dài thì chẳng ai dám ra công viên tập thể dục nữa, vì vừa ô nhiễm, vừa không an toàn. Chưa kể cảnh phân bò đầy ra trong khuôn công viên, trông rất nhếch nhác”.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng này, lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết, qua tiếp nhận phản ánh của người dân, thời gian đến, lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ dân để nâng cao ý thức, không thả rông gia súc ảnh hưởng đến an toàn và văn minh đô thị.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ (tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định rõ trường hợp thả rông trâu, bò đi trên đường không bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện đang tham gia giao thông thì chủ vật nuôi có thể sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hành chính số tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng).

Trong trường hợp chủ vật nuôi thả rông trâu, bò gây tai nạn giao thông chết người thì chủ nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người. Theo đó, tùy tính chất và mức độ mà người chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm (tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vô ý làm chết người).

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Chấn chỉnh tình trạng thả rông gia súc trong đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO