.

Gắn hoạt động Đoàn, Hội với công tác xã hội

.

Hoạt động công tác xã hội (CTXH) đang trở thành điểm sáng, thu hút đoàn viên, thanh niên “quay trở lại và gắn bó hơn” với Đoàn, Hội. Từ những mô hình này cho thấy, thanh niên sẽ không quay lưng với các hoạt động Đoàn, Hội nếu...

Điểm nhấn từ hoạt động từ thiện, tình nguyện

Để chủ động trong các hoạt động từ thiện, CLB Sharing the Life chọn cách kinh doanh hoa vào các ngày lễ. 

Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Ngô Bảo Thiên (SV năm 4, khoa Tài chính-Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng) đã ấp ủ ước mơ được tham gia vào các hoạt động từ thiện. Thiên chia sẻ, nhờ tham gia chiến dịch tình nguyện hè rồi đi dân vận cùng các anh chị trong Đoàn trường Đại học Kinh tế, Thiên mới thấy được còn có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương cần được giúp đỡ. Năm 2008, CLB từ thiện Sharing the Life thành lập, Thiên là một trong những thành viên năng nổ và nhiệt tình nhất. Hiện cậu là Phó chủ nhiệm CLB.
 
Lấy hoạt động từ thiện làm tôn chỉ hành động, hơn 2 năm qua, Thiên cùng các thành viên trong CLB đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho trẻ em mồ côi, mua chiếu, dọn phòng cho các cụ già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Trong đợt bão năm 2009, CLB đã quyên góp được 200 phần quà gồm áo quần, sách vở cho các em thiếu nhi ở xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang; ủng hộ mì tôm, nước sạch cho bà con ở xã Điện Phương - Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Thiên nói, sau này khi ra trường cậu vẫn mong muốn được đi tình nguyện hè, vì sau mỗi chuyến đi lại biết thêm những địa chỉ để giúp đỡ… 

Qua tìm hiểu được biết, làm từ thiện, tham gia CTXH đang trở thành một trào lưu lớn, thu hút sự tham gia nhiệt tình của nhiều bạn trẻ. Hiện nay, trực thuộc sự quản lý của Hội LHTN thành phố có 43 CLB, Đội, Nhóm với mục đích hoạt động đa dạng: làm từ thiện, CLB kỹ năng, CLB môi trường… Bên cạnh mô hình các CLB, Đội, Nhóm, việc thành lập các đội tình nguyện chuyên sâu đang phát huy được hiệu quả lớn trong việc giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm cụ thể: giúp dân sửa chữa hệ thống điện, nước; làm nhà vệ sinh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng văn hóa, phổ cập tin học; xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt thôn; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí...

Không còn cầm tay chỉ việc

Theo anh Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, về bản chất, hoạt động CTXH của Đoàn, Hội không có gì thay đổi, chỉ khác ở hình thức thực hiện và đối tượng hướng đến. Khoảng 5 năm trở về trước, CTXH của Đoàn, Hội tập trung vào nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, vận động chữa bệnh tim bẩm sinh… Bây giờ, lại hướng đến các hoạt động vì an sinh xã hội; nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy. Đặc biệt, Đoàn, Hội đã dần hạn chế bớt vai trò người “cầm tay chỉ việc” như trước đây. “Bây giờ lớp trẻ đến với Đoàn, Hội không chỉ để “ăn chơi nhảy múa” mà còn để phục vụ sở thích cá nhân của các em. Mình chỉ cần định hướng và quản lý, còn việc thực hiện hoàn toàn tôn trọng tự do sáng tạo của các em”.

Có thể thấy được điều này qua thực tiễn, các CLB, Đội, Nhóm đã có quan điểm riêng, rõ ràng và chủ động tìm hướng đi để duy trì hoạt động. Như CLB Hand in Hand, để có kinh phí hoạt động, ngoài đóng góp của các thành viên, CLB còn tranh thủ bán hoa, sản phẩm thiệp chúc mừng làm bằng tay vào các ngày lễ lớn như: Quốc tế Phụ nữ8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Valentin, Tết Nguyên đán... Quỳnh Anh (CLB Hand in Hand) cho rằng, không nhất thiết cứ bỏ tiền ra xây nhà, tặng quà mới gọi là làm từ thiện. Làm từ thiện có hai hình thức, từ thiện bằng vật chất và từ thiện bằng tinh thần. Nhiều lúc CLB không có kinh phí, các thành viên vẫn tổ chức những buổi đến trường khuyết tật Nguyễn Đình Chiểu cùng vui chơi, trò chuyện với các em ở đó. “Làm các em vui cũng là hành động từ thiện”, Quỳnh Anh nói.    

Tham gia CTXH, làm từ thiện đang là trào lưu lớn, được ưa chuộng trong giới trẻ hiện nay. Nắm bắt được đặc điểm này, Đoàn, Hội thành phố đã tạo mọi điều kiện để đoàn viên, thanh niên tự nguyện thực hiện tốt nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, đồng thời đây cũng là hướng đi hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của hoạt động CTXH hiện nay đó là chưa được tổ chức thường xuyên, mới chỉ chú trọng vào một số thời điểm nhất định trong năm.

Bài và ảnh: KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.