.

Giao thông dịp Tết: tăng tai nạn, tăng vi phạm

.

Mô tả ảnh.
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng liên tục tiếp nhận các trường hợp tai nạn giao thông

(ĐNĐT) - Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, đã có 95 trường hợp người tham gia giao thông bị lập biên bản vi phạm, 85 trường hợp bị xử phạt với số tiền hơn 10 triệu đồng, 60 trường hợp không đội mũ bảo hiểm từ 30 tháng Chạp đến hết mồng 4 Tết.

Các trường hợp vi phạm tăng gấp 3 lần so với Tết Canh Dần, khi trong 4 ngày Tết năm ngoái, chỉ có 30 trường hợp bị lập biên bản vi phạm, 24 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Tính từ ngày 31-1 (nhằm 28 tháng Chạp) đến 6-2 (mồng 4 Tết), Trung tâm Cấp cứu thành phố thực hiện 309 ca cấp cứu, 1/3 trong số đó là tai nạn giao thông. Có 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Đáng chú ý về tình hình giao thông TP Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán năm nay là không xảy ra kẹt xe trên quốc lộ 14B vào sáng mồng 1 Tết như mọi năm khi hàng nghìn người đi viếng mộ đổ về xã Hòa Khương. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức phân luồng, túc trực điều tiết giao thông trên tuyến đường này.

Nhật Phương

;
.
.
.
.
.